03:11 05/03/2012

Đánh bom ở Philíppin gây nhiều thương vong

Cảnh sát trưởng khu vực miền Nam Philíppin, Antonio Freyra ngày 4/3 cho biết các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Abu Sayyaf, có liên quan với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, bị nghi tiến hành vụ đánh bom ở đảo Jolo.

Cảnh sát trưởng khu vực miền Nam Philíppin, Antonio Freyra ngày 4/3 cho biết các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Abu Sayyaf, có liên quan với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, bị nghi tiến hành vụ đánh bom ở đảo Jolo.

Vụ đánh bom nói trên xảy ra tại một khu vực thương mại ở đảo trên vào tối 3/3, làm 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Theo ông Freyra, có thể đây là một vụ "trả thù" của nhóm Abu Sayyaf sau khi 1 thành viên của nhóm này bị cảnh sát tiêu diệt tuần trước.

Lực lượng an ninh được tăng cường trên đảo Jolo để ngăn chặn các vụ tấn công của nhóm Abu Sayyaf, chuyên bắt cóc để đòi tiền chuộc gây quỹ hoạt động.
Nhóm Abu Sayyaf hoạt động ở Philíppin từ những năm 1990. Mặc dù nhiều nhân vật chủ chốt của nhóm đã bị bắt giữ và tiêu diệt, nhưng nhóm này vẫn là mối đe dọa an ninh đối với Philíppin. Nhóm này đã gây ra một số vụ tấn công thảm khốc, trong đó có vụ đánh bom nhằm vào một chiếc phà ở Manila, năm 2004, làm hơn 100 người thiệt mạng.

TTXVN/ Tin Tức