09:16 18/09/2012

Đánh bom ở Afghanistan, nhiều người nước ngoài thiệt mạng

Ngày 18/9, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một xe khách trên tuyến đường cao tốc dẫn tới sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 người nước ngoài. Nhóm Hezb-e-Islami, nhóm Hồi giáo lớn thứ hai ở Afghanistan sau Taliban, đã nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Ngày 18/9, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một xe khách trên tuyến đường cao tốc dẫn tới sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan,  làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 người nước ngoài. Nhóm Hezb-e-Islami, nhóm Hồi giáo lớn thứ hai ở Afghanistan sau Taliban, đã nhận thực hiện vụ tấn công trên và tuyên bố đó là hành động trả đũa bộ phim bị chỉ trích xúc phạm đạo Hồi do các tín đồ Công giáo tại Mỹ sản xuất.

Các nạn nhân nước ngoài trong vụ tấn công là các phi công Nga và Nam Phi làm việc cho một công ty chuyển phát hàng không quốc tế có hợp đồng với phía Mỹ.

Vụ tấn công nâng số nạn nhân bị thiệt mạng trong làn sóng phản đối bộ phim bị chỉ trích xúc phạm đạo Hồi lên tới hơn 30 người.


 

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ngày 18/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuần trước, Taliban cũng tấn công một sân bay của liên quân tại Afghanistan làm hai lính Mỹ thiệt mạng và phá hủy sáu máy bay chiến đấu.

Làn sóng phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi tiếp tục leo thang tại nhiều nơi trên thế giới.

Tại Libăng, hàng chục nghìn người đã tràn xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi của thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah.

Trước đó, nhân vật này cảnh báo sẽ có những hành động "đáp trả cực kỳ nguy hiểm" nếu bộ phim được phát đầy đủ.

Chính phủ Bangladesh (Băngla Đét) ngày 17/9 thông báo chặn truy cập bộ phim chống đạo Hồi trên YouTube với lý do ngăn chặn nguy cơ bùng nổ những vụ bạo lực và rối loạn trật tự liên quan đến bộ phim này.

Người đứng đầu cơ quan quản lý viễn thông Bangladesh còn cho biết chính phủ nước này còn đề nghị Google dỡ bộ phim ra khỏi YouTube vì lo ngại bộ phim sẽ kích động bạo lực.

Tuy nhiên, Google vẫn chưa thực hiện yêu cầu này. Trước đó, Google đã chặn truy cập bộ phim trên trang YouTube tại các nước Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Libya và Malaysia.


TTXVN/ Tin Tức