03:17 17/03/2012

Đánh bom nhằm vào cơ quan an ninh tại Xyri

Ngày 17/3, tại thủ đô Damascus của Xyri đã xảy ra hai vụ đánh bom xe liên tiếp nhằm vào các cơ quan an ninh khiến một số dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng.

Ngày 17/3, tại thủ đô Damascus của Xyri đã xảy ra hai vụ đánh bom xe liên tiếp nhằm vào các cơ quan an ninh khiến một số dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng.

Ngay lập tức, đài truyền hình Xyri đã phát đi hình ảnh về những tòa nhà bị rung lắc mạnh dù ở cách hiện trường vụ nổ tới 100m. Tiếp đó là hình ảnh về những cột khói bốc lên cao tại hiện trường, nơi người ta có thể nhìn thấy rõ những chiếc hố rộng tới 2m. Rất nhiều tòa nhà và phương tiện giao thông cũng đã bị phá hủy trong hai vụ nổ này.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Hãng Thông tấn A rập Xyri.


Theo kết quả điều tra ban đầu, đây có thể là các vụ đánh bom khủng bố. Cụ thể, vụ nổ thứ nhất xảy ra tại khu vực bùng binh al-Jamareck nhằm vào trụ sở Cục An ninh Hình sự. Vụ nổ thứ hai xảy ra tại khu vực giao nhau giữa quảng trường al-Tahrir và thành phố Baghdad, nơi đặt trụ sở của Cơ quan Tình báo Không quân.

Các nhân chứng tại chỗ cho biết họ còn nghe thấy tiếng súng nổ tại hiện trường khi các nhân viên cứu hộ đang tìm cách đưa những người bị thương đến bệnh viện và dọn dẹp đống đổ nát, khiến một số nhân viên cứu hộ bị thương. Hiện chưa biết lực lượng nào đứng sau các vụ tấn công này.

Những vụ nổ trên xảy ra hai ngày sau khi Xyri vừa đánh dấu một năm bùng nổ làn sóng biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trước đó, ngày 23/12/2011, tại thủ đô Đamát cũng xảy ra hai vụ đánh bom xe nhằm vào hai khu tổ hợp cơ quan tình báo làm 44 người thiệt mạng.

Chính phủ Xyri cáo buộc lực lượng al-Qaida đứng sau các vụ đánh bom này.


TTXVN/Tin tức