06:11 23/06/2015

Đánh bom liều chết ở Nigeria, ít nhất 30 người chết

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 22/6 gần một nhà thờ Hồi giáo tại Maiduguri, miền Đông Bắc Nigeria.

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 22/6 gần một nhà thờ Hồi giáo tại Maiduguri, thủ phủ bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria.

Hiện trường vụ đánh bom tại Maiduguri.


Theo các nhân chứng, một phụ nữ trẻ đã cho nổ tung thân mình khi đến một nhà thờ Hồi giáo có đông tín đồ đang làm lễ cầu nguyện buổi chiều trong tháng lễ Ramadan. Nhà thờ này ở gần một chợ cá thuộc khu vực đường Baga của thành phố Maiduguri. Trong khi đó, một đối tượng khác cũng là một phụ nữ trẻ chạy ra từ địa điểm này và cho nổ tung thân mình, nhưng không có người nào khác bị thương vong. Một dân phòng hỗ trợ quân đội chống phiến quân Boko Haram cho biết có ít nhất 30 thi thể nạn nhân trong vụ tấn công này cùng hàng chục người bị thương được đưa tới bệnh viện.

Chưa có nhóm nào nhận đã tiến hành vụ tấn công trên, song nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram thường xuyên gây ra các vụ đánh bom nhằm vào các khu chợ và các bến xe buýt gây nhiều thương vong dân thường.

Boko Haram đã bắt cóc hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái ở Nigerria, và các vụ đánh bom liều chết do các đối tượng là nữ thực hiện đang ngày càng gia tăng làm dấy lên lo ngại rằng các con tin bị sử dụng vào hoạt động tấn công khủng bố này của Boko Haram. Theo một chuyên gia tháo gỡ bom quân sự, phần lớn bom do các đối tượng nữ mang trên người trong các vụ đánh bom liều chết đều có thiết bị kích nổ từ xa, điều này có nghĩa là họ không phải là người kích nổ bom.

Maiduguri trở thành mục tiêu bị Boko Haram gia tăng tấn công trong những tuần qua, sau khi tân Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tuyên bố trung tâm chỉ huy quân sự đang chuyển từ thủ đô Abuja tới Maiduguri trong nỗ lực quét sạch nhóm phiến quân này.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi nhóm này nổi dậy đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc. Bạo lực liên quan tới các tay súng thánh chiến đến nay đã cướp đi sinh mạng của 1,5 triệu người và khiến 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
TTXVN/Tin tức