08:06 16/08/2017

Đánh bom liều chết ở Nigeria, 110 người thương vong

Các nguồn tin địa phương cho biết, ngày 15/8, 3 phụ nữ đánh bom liều chết đã kích nổ các thiết bị trên người họ tại lối vào một trại tị nạn ở Đông Bắc Nigeria, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương.

Binh sĩ Nigeria trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram ở Damboa, bang Borno, đông bắc Nigeria ngày 25/3/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Baba Kura, thành viên của một lực lượng dân phòng được thành lập để chiến đấu chống các phần tử thánh chiến, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Mandarari, cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno 25 km.

Nguồn tin này nêu rõ: "3 phụ nữ đánh bom liều chết đã kích nổ thuốc nổ bên ngoài trại tị nạn dành cho những người dân trong nước bị mất nhà cửa, giết hại 28 người và làm bị thương 82 người khác". Theo nguồn tin này, kẻ tấn công đầu tiên đã cho nổ tung thân mình, gây nên sự hoảng loạn và khi mọi người đang tìm cách tới gần các cửa hàng thì hai phụ nữ đánh bom liều chết còn lại kích nổ các khối thuốc nổ giấu trong người, gây ra phần lớn thương vong.

Ông Ibrahim Liman, người đứng đầu một lực lượng dân quân chống thánh chiến địa phương, đã xác nhận những chi tiết về vụ tấn công và nói rằng hơn 80 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ bạo lực trên. Tuy nhiên, khu vực Đông Bắc Nigeria là nơi thường xuyên xảy ra các hoạt động của nhóm phiến quân Boko Haram, trong đó có các vụ bắn giết, đánh bom và bắt cóc.

TTXVN/Tin Tức