06:17 28/06/2012

Đánh bom liên tiếp tại Iraq làm 60 người thương vong

Theo các nguồn tin an ninh và y tế tại Iraq (Irắc), các vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại thủ đô Baghdad (Bátđa) và miền Bắc nước này trong ngày 28/6 đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 47 người bị thương.


Theo các nguồn tin an ninh và y tế tại Irắc, các vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại thủ đô Baghdad (Bátđa) và miền Bắc nước này trong ngày 28/6 đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Tại một khu chợ đông đúc ở Baghdad, một quả bom xe đã phát nổ làm chết 8 người và 30 người khác bị thương, trong khi hai vụ nổ bom xe khác cũng cướp đi sinh mạng của 2 người và làm bị thương 15 người ở Taji, cách thủ đô 25 km về phía bắc.

Trong khi đó, tại thành phố Samarra, phía bắc nước này, các tay súng phiến quân đã sát hại 2 binh sĩ và bắn trọng thương 2 người khác tại một trạm kiểm soát của quân đội trong thành phố.


Hiện trường một trong hàng loạt vụ đánh bom ở Khaldiya, Iraq hôm 13/6. Ảnh: AFP-TTXVN



Các vụ tấn công ngày 28/6 đã nâng số người thiệt mạng tại Iraq lên 199 người chỉ trong hai tuần qua. Trước đó, các vụ bạo lực được cho là do nhóm khủng bố Al-Qaeda tiến hành trong ngày 13/6 đã cướp đi sinh mạng của 72 người.

Mặc dù tình trạng bạo lực tại Iraq đã giảm nhiều so với đợt cao điểm năm 2006-2007, song các vụ tấn công vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại thủ đô Baghdad. Theo thống kê chính thức, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua đã có 132 người Iraq bị thiệt mạng.

TTXVN/ Tin Tức