01:11 05/01/2012

Đánh bom liên hoàn ở miền bắc Nigiêria

Miền bắc Nigiêria ngày 5/1 (giờ Việt Nam) đã rung chuyển vì 3 vụ đánh bom liên hoàn song chưa rõ con số thương vong. Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram thừa nhận đứng sau các vụ tấn công này.

Miền bắc Nigiêria ngày 5/1 (giờ Việt Nam) đã rung chuyển vì 3 vụ đánh bom liên hoàn song chưa rõ con số thương vong. Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram thừa nhận đứng sau các vụ tấn công này.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Nigiêria. Ảnh: Internet


Theo giới quân sự và các nhân chứng, 3 vụ đánh bom xảy ra tại hai thành phố Maiduguri và Damaturu, bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp đã được Tổng thống Goodluck Jonathan ban bố từ ngày 31/12 để ngăn chặn nguy cơ bạo động lan rộng ở khu vực phía bắc.

Người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm thành phố Maiduguri, Trung tá Hassan Mohammed, cho biết địa điểm xảy ra đánh bom ở ngay gần một trung tâm hải quan nhưng rất may không gây thương vong. Trong khi đó, vụ đánh bom ở thành phố Damaturu xảy ra tại một điểm bán đồ uống ngoài trời và gây ra cảnh náo loạn tại đây.

Trong tuyên bố ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công, người phát ngôn nhóm Boko Haram, Abul Qaqa, thừa nhận nhóm này thực hiện vụ đánh bom, coi đây là lời cảnh báo cuối cùng gửi tới các tín đồ Cơ đốc giáo đang sinh sống ở miền bắc.

Trước đó, ngày 1/1, nhóm Boko Haram ra tối hậu thư yêu cầu trong vòng ba ngày tất cả những người theo đạo Cơ đốc ở miền bắc phải chuyển đến miền nam sinh sống. Ngoài ra, chính nhóm Boko Haram cũng đã tiến hành các vụ đánh bom liều chết trên khắp Nigiêria vào lễ Giáng sinh làm ít nhất 37 người thiệt mạng và 57 người bị thương.

Trong khi đó, tại bang Jigawa ở miền nam Nigiêria cũng xảy ra một vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát làm 1 dân thường thiệt mạng và 1 cảnh sát bị thương. Nguồn tin ban đầu cho biết các tay súng đã nã đạn liên tiếp vào đồn cảnh sát sau khi không kích hoạt được thiết bị nổ ném vào trước đó. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công.

Nigiêria là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi với dân số khoảng 160 triệu người. Hầu hết những người theo đạo Hồi sống tại miền bắc, trong khi những người theo đạo Cơ đốc sống ở miền nam.

TTXVN/Tin tức