05:16 21/05/2012

Đánh bom khủng bố tại Yêmen, hàng chục người chết

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung khối thuốc nổ mang trên người ở quảng trường Al-Sabeen, gần Dinh Tổng thống Yêmen ở thủ đô Xana.

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung khối thuốc nổ mang trên người ở quảng trường Al-Sabeen, gần Dinh Tổng thống Yêmen ở thủ đô Xana.

Theo các nguồn tin tại chỗ, kẻ khủng bố mặc quân phục, đã kích hoạt khối thuốc nổ khi đang ở trong đội hình binh sỹ đang diễn tập diễu binh kỷ niệm 22 năm ngày thống nhất Nam - Bắc Yêmen, dự kiến sẽ được tổ chức ngày 22/5. Kẻ thủ ác đã ra tay vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Yêmen đến thị sát diễn tập, song may mắn là hai ông này không bị thương. Một quan chức Bộ Quốc phòng Yêmen cho biết, hầu hết số người thiệt mạng là binh sỹ và con số thiệt hại về người có thể sẽ tiếp tục tăng.


Nhân viên an ninh Yêmen làm nhiệm vụ sau vụ đánh bom xe liều chết bên ngoài Dinh Tổng thống ở Mukalla, phía nam Yêmen ngày 25/2 làm 26 binh sĩ thiệt mạng. Ảnh: AFP/TTXVN



Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thổng Abdrabuh Mansur Hadi nắm quyền hồi tháng Hai. Ông Hadi đã cam kết sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm truy quét các phần từ khủng bố Al-Qeada tại đất nước này. Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, quân đội Yêmen đã tiến hành nhiều chiến dịch hành quân, truy quét tại tỉnh miền Nam Abyan, nơi các tay súng Al-Qeada đã giành được quyền kể soát tại nhiều thị trấn và khu vực hẻo lánh.

TTXVN/Tin tức