09:05 08/09/2012

Đánh bom cạnh trụ sở tòa án và Bộ Thông tin Syria

Truyền hình nhà nước Syria ngày 7/9 đưa tin, một vụ đánh bom xe đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Đamát, gần Tòa án trung ương và trụ sở Bộ Thông tin. Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một thiết bị nổ gài bên dưới một chiếc xe hơi.

Truyền hình nhà nước Syria ngày 7/9 đưa tin, một vụ đánh bom xe đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Đamát, gần Tòa án trung ương và trụ sở Bộ Thông tin. Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một thiết bị nổ gài bên dưới một chiếc xe hơi.

 

Hình ảnh truyền trực tiếp tại hiện trường cho thấy một số xe hơi đỗ trong khu vực bị cháy hoặc hư hại cùng những mảnh kính vỡ từ các tòa nhà xung quanh. Cách địa điểm xảy ra vụ nổ khoảng 100 mét là một trụ sở tình báo.


Đây là vụ đánh bom thứ hai tại Đamát chỉ trong vòng vài giờ. Trước đó là vụ đánh bom bằng mô tô ở khu vực Rukin Addien (phía bắc thủ đô), làm 6 binh sĩ và dân thường thiệt mạng.


Trước đó cùng ngày, đài truyền hình quốc gia Syria cũng đưa tin các nhóm vũ trang đã nã pháo vào một khu trại tỵ nạn Yarmouk của người Palextin tại khu vực Tadamun (ngoại ô Đamát), làm nhiều người chết và bị thương.


Cũng trong ngày 7/9, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nhất trí hợp tác với tổ chức này để thực hiện chương trình hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria.


Liên quan đến Syria, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đang phái thêm điệp viên và nhân viên ngoại giao tới biên giới Syria để cố vấn cho phe đối lập đồng thời canh chừng sự thâm nhập của Al-Qaeda vào hàng ngũ lực lượng nổi dậy Syria. Theo nguồn tin này, hoạt động tình báo được tăng cường nhằm giúp Nhà Trắng đánh giá xem liệu chính sách hiện tại - cung cấp viện trợ không sát thương - có đủ để duy trì phong trào chống đối chế độ của Tổng thống Assad hay không. Lầu Năm Góc, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Nhà Trắng đều từ chối bình luận về thông tin trên.

 


H.H