09:22 29/09/2021

Đánh bại Tajikistan, tuyển nữ Việt Nam giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2022

Đánh bại Tajikistan 7 - 0 ở trận thứ 2 bảng B vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Women Asian Cup) 2022, tuyển nữ Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành vé vào VCK. Ảnh: VFF

Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng với quyết tâm cùng trình độ vượt trội, tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) đã thắng đậm Tajikistan (hạng 135 thế giới). Những người lập công cho tuyển nữ Việt Nam là Hải Yến (phút 15, 73), Bích Thùy (42, 54), Huỳnh Như (50), Hoàng Thị Loan (84), Thanh Nhã (90).

Kết thúc vòng loại, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung giành vị trí nhất bảng B với 6 điểm tuyệt đối. Vòng chung kết Asian Cup 2022 tại Ấn Độ vào đầu năm tới. Hiện ĐKVĐ Nhật Bản, Á quân Australia, đội hạng ba Trung Quốc và chủ nhà Ấn Độ là 4 đội đầu tiên có mặt tại vòng chung kết.

Chú thích ảnh
Một thế trận áp đảo được các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo ra. Ảnh: VFF

Tuy không được thuận lợi trong việc tập luyện, chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kết quả bốc thăm vòng loại đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung lọt vào bảng đấu khá nhẹ. Việc giành vé dự VCK của đội tuyển nữ Việt Nam là điều đã được dự báo trước. Hai trận đấu ở Tajikistan được xem là cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam làm nóng để chuẩn bị cho giấc mơ xa hơn là đạt thành tích tốt ở VCK Asian Cup 2022, qua đó giành vé dự World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Hoàng Quỳnh, Trần Thị Duyên, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Bích Thùy.
Tuyển nữ Tajikistan: Saidova Saiyora, Khuseinova shamsiya, abdulloeva Niso, jumakhonzoda Benazir, Davlyatova Madina, Saidova sakhina, Sotnikova Natalia, Fozilova Madina, Khalimova Laylo, Khudododova Nekubakht, Khubonova Dznhonona.

Minh Tuệ/Báo Tin tức