04:20 11/04/2017

Đánh bại Myanmar 2 - 0, Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2018

Tối 11/4, ở lượt đấu cuối bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 trên sân Trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại tuyển Myanmar 2 - 0, qua đó giành ngôi nhất bảng D để có chiếc vé duy nhất dự VCK Asian Cup tại Jordan vào tháng 4 năm sau.

Tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự VCK Asian Cup bóng đá nữ 2018.

Trận đấu diễn ra khá cân bằng. Nữ Việt Nam tập trung các pha tấn công biên, trong khi đó tuyển nữ Myanmar tập trung giành quyền kiểm soát khung trung tuyến. Đội Việt Nam là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp 1, nhưng hai đội không thể ghi được bàn thắng nào. Tình huống đáng chú ý nhất là của Naw Phaw bên phía Myanmar khi sút bóng trúng xà ngang thủ môn Kiều Trinh bên phía Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.

 

Bước sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung có những điều chỉnh lối chơi, đặc biệt là những thay đổi ở tuyến giữa. Và khác biệt đã được tạo ra. Phút 54, từ pha lên bóng ở trung lộ, Tuyết Dung dũng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ Myanmar đánh bại thủ môn Mya Ngon, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

 

Phút 74, sau tình huống thủ môn Mya Ngon bên phía Myanmar phạm lỗi với Tuyết Dung trong vòng cấm, đội tuyển Việt Nam có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt 11m, nhưng tiền đạo Huỳnh Như đã sút bóng không chính xác.

 

Nhưng cũng chỉ 9 phút sau, chính là Huỳnh Như đã có pha đệm bóng cận thành sau tình huống phản công, nâng tỷ số lên 2 - 0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Sau 4 trận đã đấu, Việt Nam dẫn đầu bảng với 12 điểm (hiệu số +26), qua đó đoạt tấm vé duy nhất tham dự VCK Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 ở Jordan.

 

Đội hình xuất phát của hai đội:

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Hải Yến, Huỳnh Như, Thúy An.

 

Myanmar: M.P.Ngon, Z.M.Win, K.Y.Wai, W.W.Aung, P.P Khaing, W.T.Tun, Naw Phaw, Y.Y Oo, Khin Tun, K.M.Wai, L.Hlaing


L.Sơn/Báo Tin Tức