11:11 18/11/2020

Đánh bại chủ nhà Uruguay, Brazil thăng hoa tại vòng loại World Cup 2022

Tuyển Brazil tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng cách nối dài mạch trận thăng hoa khi đánh bại chủ nhà Uruguay 2 - 0 ngay trên sân Centenario ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ diễn ra ngày 18/11. Với 12 điểm tuyệt đối, đội bóng màu áo vàng xanh giữ vững ngôi đầu bảng.

Chú thích ảnh
Thất bại trước Brazil, Uruguay đã tụt xuống thứ 5 chỉ với 6 điểm sau 4 lượt trận. Ảnh: Reuters

Không thể ra quân với đội hình tốt nhất tiếp đón Brazil khi vắng tiền đạo chủ lực Luis Suarez do nhiễm COVID-19, tuyển Uruguay chỉ còn biết trông chờ vào tiền đạo 33 tuổi Edinson Cavani ở khâu tấn công. Trong khi đó, đội khách có được những cầu thủ tốt nhất của mình ở thời điểm hiện tại với bộ ba đáng gờm trên hàng công là Gabriel Jesus, Richarlison và Roberto Firmino.

Trận đấu diễn ra với thế trận hấp dẫn được hai đội thể hiện với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Brazil là đội tận dụng tốt cơ hội của mình với bàn thắng mở tỷ số ở phút 34. Gabriel Jesus có pha trả bóng thuận lợi để Arthur Melo băng lên dứt điểm hiểm hóc, bóng sau đó đập người Jose Gimenez phía Uruguay làm đổi hướng bay vào lưới khiến thủ môn Martin Campana không thể cản phá.

Trước khi hiệp 1 khép lại, nhà ĐKVĐ Copa America có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Richarlison.

Chú thích ảnh
Tình huống Cavani bị truất quyền thi đấu. Ảnh: Reuters

Phải nói, Uruguay thi đấu không hề lép vế, nhưng may mắn không mỉm cười với họ. Cavani và các đồng đội trận đấu này có cùng số lần dứt điểm so với đối thủ, tuy nhiên thước ngắm tệ hơn hẳn đội khách. Dù có trúng khung thành, nhưng bóng lại tìm tới xà ngang như pha đánh đầu của Diego Godin ở phút 45+3, khiến CĐV nhà phải ôm đầu tiếc nuối.

Cơ hội để đoàn quân của HLV Oscar Tabarez có điểm ở trận này gần như khép lại khi tiền đạo đang khoác áo Man United Cavani phạm lỗi với Richarlison và bị truất quyền thi đấu ở phút 69. Ban đầu, ngôi sao tiền đạo của Uruguay chỉ phải nhận thẻ vàng, nhưng sau khi VAR vào cuộc, trọng tài chính xem lại băng hình đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Cavani.

Được chơi hơn người, Selecao đẩy cao đội hình tấn công nhưng đều không thể chuyển các cơ hội tạo ra thành bàn nâng cao tỷ số.

Chú thích ảnh
Brazil nối dài mạch trận thắng. Ảnh: Reuters

Thắng lợi 2 - 0 trên sân khách, đội quân của HLV Tite nối dài mạch trận toàn thắng từ đầu vòng loại lên con số 4, giữ vững ngôi đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, trận thua này khiến Uruguay không thể giữ được vị trí trong Top 4 khi bị Paraguay soán chỗ sau trận hòa 2 - 2 với Bolivia. Uruguay đã tụt xuống thứ 5 chỉ với 6 điểm.

Bất ngờ lớn nhất trong loạt trận ngày 18/11 khi Ecuador quật ngã Colombia với tỷ số cách biệt 6 - 1, giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Cựu vô địch Copa America là Chile vẫn chưa thể thoát khỏi chuỗi trận tệ hại khi bị đối thủ yếu nhất khu vực là Venezuela đánh bại 1 - 2.

Minh Đăng/Báo Tin tức