08:00 22/08/2025

Đảng viên tuổi 18: Tự hào cống hiến tuổi thanh xuân

Được kết nạp Đảng từ trung học phổ thông khi 18 tuổi không chỉ là ước mơ mà còn là niềm tự hào, vinh dự to lớn của nhiều học sinh tỉnh Khánh Hòa. Những đảng viên tuổi 18 mang trong mình khát vọng cống hiến của tuổi thanh xuân, sẵn sàng dấn thân, trưởng thành trong bối cảnh mới của đất nước.

Chú thích ảnh
5 học sinh được kết nạp Đảng ở tuổi 18 của trường THPT Lý Tự Trọng trong năm học 2025 -2026. 

Nguyễn Đoàn Kim Duyên, học sinh lớp 12A3, Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng (phường Nha Trang) vẫn nhớ như in buổi lễ kết nạp Đảng của bản thân hồi đầu tháng 8. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, Kim Duyên đọc lời tuyên thệ đầy tự hào, quyết tâm, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kim Duyên cho biết, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 18 tuổi là niềm tự hào lớn nhất của em. Được kết nạp Đảng ở tuổi 18, em như được thắp sáng lên ngọn lửa của lý tưởng sống cao đẹp. Đây là dấu mốc đáng nhớ, không chỉ là sự ghi nhận cho những cố gắng nỗ lực học tập rèn luyện mà còn là nguồn động lực to lớn, để em không ngừng nỗ lực, trau dồi thêm các kĩ năng kiến thức, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, xứng đáng với danh hiệu đảng viên trẻ tuổi.

Thời điểm này, Kim Duyên đang bước vào 1 năm dự bị trước khi được công nhận đảng viên chính thức. Đây là thời gian để em hoàn thiện bản thân, tiếp tục cống hiến, học tập cũng như tích cực với các phong trào xã hội, đặc biệt hướng đến giúp đỡ các em học sinh nhỏ tuổi sống có lý tưởng, trách nhiệm và nhiệt huyết với việc học tập, tham gia hoạt động Đoàn, Hội trong nhà trường. Kim Duyên khẳng định: “Từ khi xác định lý tưởng của bản thân và được kếp nạp Đảng, em luôn nỗ lực gấp nhiều lần. Em mong các học sinh thế hệ sau cũng nên sớm đặt mục tiêu sống, không ngừng học tập nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cách mạng và các hoạt động xã hội. Em sẽ tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng tại chi bộ, công tác quần chúng, công tác xã hội tại nơi ở và nơi làm học sắp đến; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đảng viên, lan tỏa nhiều điều tích cực đến với mọi người xung quanh”.

Cũng giống Kim Duyên, em Lê Hoàng Bảo Oanh, lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng được kết nạp cùng 1 đợt vào đầu tháng 8. Giờ phút được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Bảo Oanh khẳng định, đây chính là bước ngoặt đáng nhớ trong đời, vừa là sự tự hào, vừa là động lực để em không ngừng rèn luyện, trở thành công dân sống có lý tưởng, trách nhiệm hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Trong thời gian 1 năm dự bị, Bảo Oanh cho biết sẽ học tập chăm chỉ ở bậc đại học để nâng cao trình độ kiến thức, luôn trau dồi học tập Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Đảng, tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ đầy đủ, đúng giờ và nghiêm túc, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những đảng viên khác, tích cực tham gia các công tác quần chúng, công tác xã hội tại nơi ở và nơi học tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức vào năm sau.

Trưởng thành từ ghế nhà trường, Bảo Oanh và Kim Duyên đều được thầy, cô giáo, gia đình quan tâm hỗ trợ trong việc học cũng như tham gia các phong trào. Hai em có kết quả nổi bật ở 3 năm học trung học phổ thông như: "Học sinh 3 tốt cấp trường năm học 2023-2024"; danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền; Giấy khen của các cấp về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên. Với hai đảng viên trẻ, họ nhận thức được kết nạp Đảng là vinh dự đi kèm với trách nhiệm. Cả Kim Duyên và Bảo Oanh đều đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng, phấn đấu 4 năm đại học sẽ thực hiện được những việc làm ý nghĩa, những dự án cộng đồng vì xã hội, song song với việc học.

Thầy giáo Trương Minh Trình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng cho biết, năm học 2025 - 2026, trường tổ chức kết nạp Đảng cho 5 quần chúng ưu tú là học sinh. Chi bộ trường đã giao nhiệm vụ cho 5 đảng viên mới, tiếp tục thể hiện năng lực, phẩm chất, trí tuệ, sự nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tiên phong trong phong trào học tập, rèn luyện để trở thành những công dân, đảng viên chính thức vào năm sau, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Từ năm 2023 đến nay, Chi bộ trường có 8 học sinh được kết nạp Đảng.

Từ năm 2017 - 2020, thực hiện thí điểm phát triển đảng viên trong học sinh Trung học phổ thông, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Sau giai đoạn này, công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong học sinh tại các trường phổ thông tăng lên đáng kể, trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Theo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, có được điều này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa trường học với tổ chức Đoàn, Hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc học sinh trung học phổ thông, khi đủ 18 tuổi, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ khẳng định chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong trường học, mà còn là động lực tạo ra sự lan tỏa, cổ vũ tinh thần học tập, rèn luyện của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Các học sinh là đảng viên ở tuổi 18 đã thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, rèn luyện, nhiều em đạt thành tích cao trong phong trào thi học tập, rèn luyện là tấm gương tốt trong trường học.

Thời gian tới, Sở đề nghị các trường trung học phổ thông tiếp tục quan tâm, tạo môi trường để bồi dưỡng, phát huy vai trò của những quần chúng ưu tú, xây dựng nguồn đảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào Đảng. Đối với học sinh đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chưa được kết nạp tại trường, các cấp ủy tiếp tục quan tâm, theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ, xem xét kết nạp vào Đảng khi đủ điều kiện.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)