Hôm 25/7, Iran lại có một đêm không phải hứng chịu các cuộc không kích của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, khoảng lặng này có dẫn tới việc Washington và Tehran trở lại bàn đàm phán hay không?
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tạm dừng kế hoạch mở rộng đáng kể các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về việc kho dự trữ tên lửa phòng không của Mỹ đang suy giảm
Theo báo The New York Times ngày 25/7, quyết định được đưa ra sau cuộc họp vào hôm trước giữa Tổng thống Trump với các cố vấn cấp cao và các thành viên nội các.
Và trong đêm đó, Iran tiếp tục không phải hứng chịu các cuộc không kích của Mỹ khi Washington tạm dừng cuộc chiến vốn đã bước sang tháng thứ năm. Đồng thời, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng kế hoạch leo thang quân sự đang bị hạn chế bởi nguồn đạn dược ngày càng cạn kiệt.
Khoảng lặng này làm dấy lên hy vọng rằng Mỹ và Iran có thể quay trở lại bàn đàm phán sau gần hai tuần liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc oanh kích vào ban đêm.
Tuy nhiên, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 26/7, truyền thông Mỹ cho rằng việc tạm dừng cũng phản ánh áp lực đối với lượng tên lửa đánh chặn Patriot và các loại vũ khí phòng thủ khác của Mỹ.
Quân đội Mỹ cảnh báo áp lực đối với năng lực phòng không
Dẫn thông tin đăng tải trên The New York Times, báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay cho biết các quan chức quân đội Mỹ cảnh báo rằng nếu tiếp tục mở các chiến dịch tác chiến quy mô lớn, Mỹ có thể làm cạn kiệt nghiêm trọng số lượng tên lửa Patriot và các loại đạn dược khác vốn cần thiết để bảo vệ binh sĩ và các căn cứ của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Chính quyền Trump cũng lo ngại rằng việc leo thang hơn nữa có thể kích hoạt các đòn trả đũa mạnh hơn từ Iran, làm mất lòng các đồng minh Vùng Vịnh và khiến cuộc khủng hoảng năng lượng cũng như người tị nạn toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã nói với các quan chức rằng quân đội có đủ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự lớn nhưng điều đó sẽ làm giảm mạnh số lượng tên lửa phòng không còn lại của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Những lo ngại này gia tăng sau khi ba binh sĩ Mỹ tại Jordan thiệt mạng khi một tên lửa đạn đạo của Iran xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ trong một cuộc tập kích kết hợp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).
Báo The New York Times dẫn các ước tính nội bộ và nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc xung đột hiện nay, khiến lượng dự trữ xuống mức đáng lo ngại.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 23/7/2026 thông báo quân đội nước này đã mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp. Theo CENTCOM, chiến dịch nhằm làm suy giảm các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển. (Trong ảnh:
Khói bốc lên sau một vụ không kích nhằm vào Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát)
Lầu Năm Góc gác lại nhiều kế hoạch quân sự
Các cuộc giao tranh quanh eo biển Hormuz đã làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran.
Sau đó, xung đột mở rộng ra ngoài tuyến vận tải năng lượng chiến lược này, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, hoạt động hàng hải trong khu vực và các đồng minh vùng Vịnh của Washington.
Đài CNN, dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong Lầu Năm Góc cho biết các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran hiện đang được tạm dừng, mặc dù trước đó vào hôm 24/7, Tổng thống Trump vẫn cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công ở "mức độ cao hơn rất nhiều”.
Hai nguồn tin được thông báo về vấn đề này cũng nói với báo The New York Times rằng kế hoạch leo thang chiến dịch đã bị gác lại một phần vì nguồn dự trữ vũ khí đang suy giảm.
Trước đó, Tổng thống Trump đã cân nhắc một chiến dịch không kích nhiều giai đoạn nhằm vào các trạm radar ven biển của Iran, các bệ phóng tên lửa chống hạm, các xuồng tấn công và những mục tiêu khác bị cho là liên quan đến các cuộc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Ngoài ra, Mỹ cũng xem xét khả năng tấn công các cơ sở năng lượng, những cây cầu đường sắt phục vụ vận chuyển quân sự và các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Trong những ngày gần đây, Lầu Năm Góc đã điều thêm lực lượng, vũ khí và vật tư tới Trung Đông để chuẩn bị cho khả năng leo thang xung đột.
Tuy nhiên, một số quan chức đã đặt câu hỏi liệu chiến dịch ném bom quy mô lớn có thực sự buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán hay không. Họ cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp theo có thể làm tăng sự đoàn kết nội bộ tại Iran thay vì gây sức ép đối với nước này.
Do đó, theo báo The New York Times, các cố vấn của Tổng thống Trump đã khuyến nghị ông tiếp tục đàm phán với Iran, duy trì phong tỏa hải quân và gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran trong thời gian dài hơn.