12:23 05/12/2011

Đảng Nước Nga Thống nhất giành gần 50% số phiếu

Ngày 5/12, Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Nga đã công bố kết quả sơ bộ bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI, 450 ghế, nhiệm kỳ 5 năm, với 4 chính đảng giành quyền đại diện, trong đó, chính đảng Nước Nga Thống nhất (UR) chỉ giành đa số ghế quá bán...

Ngày 5/12, Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Nga đã công bố kết quả sơ bộ bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI, 450 ghế, nhiệm kỳ 5 năm, với 4 chính đảng giành quyền đại diện, trong đó, chính đảng Nước Nga Thống nhất (UR) chỉ giành đa số ghế quá bán, trong khi ba chính đảng còn lại gồm Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF), đảng Nước Nga Công bằng (SR) và đảng Dân chủ Tự do (LDPR) đều giành nhiều phiếu ủng hộ hơn so với cuộc tổng tuyển cử năm 2007.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga công bố kết quả sơ bộ bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI ngày 5/12.Ảnh: THX - TTXVN


SIK xác nhận sau khi kiểm gần 99% số phiếu, UR đã giành 49,54% số phiếu ủng hộ (tương đương 238 ghế), KPRF giành được 19,16% (92 ghế), SR với 13,22% (64 ghế) và LDPR thu được 11,66% (56 ghế). Như vậy, so với cuộc bầu cử Đuma Quốc gia năm 2007, UR mất 77 ghế, trong khi KPRF giành thêm 37 ghế, SR có hơn 23 ghế và LDPR đoạt thêm 16 ghế. Ba chính đảng còn lại không giành đủ 7% số phiếu bầu và quyền đại diện tại Hạ viện Nga khóa mới gồm Yabloko (với 3,30%), đảng Những người yêu nước Nga (0,97%) và đảng Sự nghiệp cánh hữu (0,59%). Theo quy định mới của Hiến pháp Nga, những chính đảng giành từ 5 - 7% số phiếu ủng hộ, đều có thể nhận 1 - 2 ghế trong Đuma Quốc gia Nga khóa VI.

Có tổng cộng hơn 66 triệu người trong tổng số hơn 108 triệu cử tri Nga đã đi bỏ phiếu, chiếm 60,2% (năm 2007 là 63,78%).

Một điểm kiểm phiếu ở thủ đô Mátxcơva ngày 5/12. Ảnh: THX - TTXVN


Phát biểu về kết quả bầu cử Hạ viện Nga lần này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, đảng Nước Nga Thống nhất đã tranh cử xứng đáng và giành kết quả tích cực, tiếp tục là chính đảng cầm quyền tại Nga. Tuy nhiên, do không giành được đa số lập hiến, UR cần phải liên minh với các chính đảng khác trong Đuma Quốc gia. Tổng thống Medvedev đã gọi điện thoại cho lãnh đạo KPRF, SR và LDPR để bày tỏ hy vọng các chính đảng chủ chốt ở Nga sẽ hoạt động xây dựng tại Đuma Quốc gia nhằm đưa LB Nga phát triển mạnh mẽ hơn trên con đường dân chủ, tiến bộ xã hội và đấu tranh vì lợi ích của người dân.

Thủ tướng Vladimir Putin đánh giá kết quả bầu cử Đuma Quốc gia Nga khóa VI phản ánh đúng tương quan lực lượng hiện nay trong xã hội Nga.

Dư luận Nga và quốc tế nhận xét cuộc bầu cử Đuma Quốc gia Nga khóa VI diễn ra tự do, công bằng và dân chủ. Do chưa đạt hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống tình trạng tham nhũng và để tình trạng phân hóa giàu - nghèo tiếp tục trầm trọng ở Nga, đảng Nước Nga Thống nhất đã để mất đa số lập hiến. Tuy nhiên, kết quả tổng tuyển cử lần này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc bầu cử tổng thống mới vào đầu tháng 3/2012, vì khả năng đắc cử ngay vòng một của ông Putin là thực tế, nhất là trong bối cảnh chính trường Nga hiện không có chính khách đối trọng nào xứng tầm với ông.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)