11:11 21/11/2011

Đảng Nhân dân giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử quốc hội Tây Ban Nha

Đảng Nhân dân (PP) đối lập theo đường lối trung hữu của Tây Ban Nha đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn diễn ra ngày 20/11.

Lãnh đạo PP Mariano Rajoy và vợ Elvira Fernandez vẫy chào những người ủng hộ sau khi giành chiến thắng. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo kết quả kiểm 99,95% số phiếu, PP đã giành được 45% số phiếu ủng hộ (chiếm 186 ghế trong quốc hội 350 ghế), đảm bảo nắm đa số áp đảo để thành lập chính phủ, trong khi đảng Xã hội (PSOE) cầm quyền chỉ giành được 29% số phiếu bầu (tương đương 110 ghế). Đây được coi là thất bại thất bại nặng nề nhất trong lịch sử của PSOE sau 7 năm cầm quyền với "di sản" để lại là một nền kinh tế kiệt quệ và tỷ lệ thất nghiệp cao chưa từng thấy - 21,5%.

Phát biểu tại trụ sở PP ở Mađrít ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, lãnh đạo PP Mariano Rajoi, tuyên bố sau khi chính thức được bầu làm thủ tướng, ông sẽ kêu gọi người dân đoàn kết để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang đe dọa đẩy nước này đến bờ vực phá sản. Ông Mariano Rajoi khẳng định thất nghiệp, thâm hụt ngân sách và nợ công là kẻ thù lớn nhất đối với nền kinh tế Tây Ban Nha lúc này, vì vậy sẽ không có phép màu nào có thể đem lại cho người dân một cuộc sống mới nếu không có đoàn kết.

Trong khi đó, hàng nghìn người ủng hộ PP đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Mađrít để ăn mừng kết quả trên. Ứng cử viên thủ tướng của đảng Xã hội Alfredo Perez Rubalcaba đã chấp nhận thất bại.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã chúc mừng ông Rajoi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử của Tây Ban Nha. Trên trang Twitter, ông Van Rompuy tuyên bố hoàn toàn tin tưởng chính phủ mới của Tây Ban Nha có khả năng vượt qua tình hình kinh tế hiện nay bằng việc tiếp tục chương trình cải cách cần thiết để tăng tưởng kinh tế và tạo việc làm.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 20/11 cũng chúc mừng ông Rajoi sau khi PP giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra. Tổng thống Sarkozy kêu gọi ông Rajoi hợp tác với Pháp "để đưa ra một phản ứng hiệu quả và đáng tin cậy" nhằm khôi phục ổn định cũng như lòng tin tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Tuy nhiên, trước đó, kết quả cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do hãng truyền hình RTVE tiến hành, cho thấy Amaiur, một chính đảng ly khai mới của xứ Basque, có thể sẽ tham gia Quốc hội Tây Ban Nha nếu giành được 3% phiếu bầu (tương đương 6 - 7 ghế tại quốc hội) trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Liên minh các đảng Basque cánh tả này chủ trương tìm kiếm nền độc lập cho xứ Basque bằng biện pháp chính trị sau khi phong trào vũ trang ly khai xứ Basque (ETA) ngày 20/10 tuyên bố chấm dứt một chiến dịch bạo lực kéo dài 40 năm khiến gần 900 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin tức