04:10 02/04/2012

Đảng LĐ Triều Tiên sắp tổ chức hội nghị lần thứ 4

Sáng 2/4, Đảng Lao động Triều Tiên thông báo sẽ tiến hành hội nghị lần thứ 4 trước thời điểm nước này phóng vệ tinh quan trắc Kwangmyongsong-3, dự kiến trong các ngày từ 12 đến 16/4, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Sáng 2/4, Đảng Lao động Triều Tiên thông báo sẽ tiến hành hội nghị lần thứ 4 trước thời điểm nước này phóng vệ tinh quan trắc Kwangmyongsong-3, dự kiến trong các ngày từ 12 đến 16/4, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hội nghị sẽ được triệu tập vào ngày 11/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Dự kiến, tại hội nghị, các thành viên đảng Lao động Triều Tiên sẽ bầu tân lãnh đạo Kim Jong-un giữ thêm nhiều chức vụ quan trọng trong đảng, trong đó có chức Tổng Bí thư thay cho người cha quá cố Kim Jong-il đã đột ngột qua đời hôm 17/12/2011.


Ngoài ra, Quốc hội Triều Tiên cũng dự kiến triệu tập phiên họp hàng năm vào ngày 13/4 để bầu Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Nhà nước, cơ quan ra quyết định cao nhất ở Triều Tiên.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 3 phải) và các quan chức cấp cao dự lễ tưởng niệm Nhà lãnh đạo Kim Châng In nhân 100 ngày mất của ông tại Bình Nhưỡng, ngày 25/3. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Các phiên họp này diễn ra trong bối cảnh một số nước, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, hết sức quan ngại về kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy tầm xa Unha-3 của Triều Tiên. Các nước này cho rằng vụ phóng vệ tinh thực chất chỉ là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa tầm xa nên đã nhiều lần kêu gọi Bình Nhưỡng xem xét hoãn kế hoạch này.


Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí còn cảnh báo sẽ đánh chặn tên lửa của Triều Tiên nếu như tên lửa hoặc các mảnh vỡ của nó rơi xuống lãnh thổ hai nước này. Trong khi đó, Oasinhtơn tuyên bố ngừng kế hoạch viện trợ 240.000 tấn lương thực hàng năm cho Bình Nhưỡng theo thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm song phương Mỹ - Triều diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm 29/2 vừa qua.


Tuy nhiên, Triều Tiên khẳng định vụ phóng vệ tinh chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học. Theo KCNA, Kwangmyongsong-3 là vệ tinh thu thập dữ liệu khí tượng địa tĩnh tiên tiến, giúp các cơ quan khí tượng nước này có thể đưa ra dự báo thời tiết chính xác phục vụ phát triển nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Để chứng minh cho "bản chất dân sự" của vụ phóng này, Triều Tiên đã mời các chuyên gia và nhà báo nước ngoài tới quan sát tại hiện trường vụ phóng.


Liên quan kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên, phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia ngày 1/4, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan cho biết các nước ASEAN sẽ thảo luận vấn đề này tại hội nghị cấp cao của hiệp hội trong các ngày 2-3/4 sau khi Philíppin gửi công hàm phản đối kế hoạch này của Bình Nhưỡng.


Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Philíppin Albert del Rosario cho biết nước ông đã gửi công hàm phản đối kế hoạch phóng tên lửa trên tới các đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN. Trong công hàm này, Philíppin nêu rõ các mảnh vụn từ vụ phóng vệ tinh sẽ rơi xuống lãnh thổ gồm hàng nghìn đảo của quốc gia Đông Nam Á này.


TTXVN/Tin tức