06:16 23/06/2011

Đang làm rõ nguyên nhân các vụ chết người

Hồi 0 giờ ngày 22/6, tại khu vực nghĩa trang thuộc ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hội đã đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhơn Trạch...

Hồi 0 giờ ngày 22/6, tại khu vực nghĩa trang thuộc ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hội đã đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhơn Trạch và sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đến 2 giờ 45 cùng ngày thì nạn nhân tử vong. Qua điều tra xác minh, Công an làm rõ nhân thân của người bị nạn là Phan Đức Hữu, 43 tuổi, quê ở Phú Thọ. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hồi 13 giờ 30 ngày 22/6, Công an xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (Phú Yên) tiếp nhận tin báo của nhân dân ở thôn Hà Giang, xã Sơn Giang về việc có một nam giới bị chết. Sau khi Công an xuống hiện trường, đã xác định nạn nhân là Đàm Văn Tính, 42 tuổi, trú ở thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh. Công an huyện Sông Hinh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân gây chết.

S.N