05:05 06/05/2018

Đang lái máy xúc, nam công nhân tử vong do bị đá trên núi rơi xuống đè trúng

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 5/5, tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn, có trụ sở tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), làm một người thiệt mạng.

Ảnh minh họa: TTXVN

Nạn nhân là anh Bùi Xuân Hải, thợ lái máy xúc, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). Anh Hải là thợ làm thuê cho một đơn vị được thuê bốc xúc đá ở khai trường, không phải là công nhân của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn.


Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc tiến hành khai thác đá không đúng quy trình kỹ thuật, khiến đá từ trên núi bị sạt lở, rơi trúng máy xúc do anh Bùi Xuân Hải điều khiển.


Ngay sau khi xảy ra tai nạn lao động, các cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường và tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn đáng tiếc.


Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra đúng dịp thành phố Hà Nội và cả nước phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp và người lao động về tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Hà Nội năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 254 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 269 người lao động bị thương vong (nạn nhân thuộc đối tượng có giao kết hợp đồng lao động). Trong đó, có 29 vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 31 người chết và 4 người bị thương nặng; 112 vụ TNLĐ (nạn nhân là đối tượng không theo hợp đồng lao động) làm 8 người chết và 9 người bị thương nặng. So với năm 2016, năm 2017 tổng số vụ TNLĐ tăng 149 vụ nhưng số vụ TNLĐ chết người giảm 12 vụ, giảm 12 người chết vì TNLĐ.


Còn Thanh tra Bộ LĐTBXH cũng phát động vừa phát động chiến dịch Thanh tra lao động năm 2018 với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vì an toàn, sức khỏe người lao động”. Thống kê của Bộ LĐTBXH cho thấy, năm 2016, lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng chiếm 11,4% tổng số vụ tai nạn lao động chết người và 12,9% tổng số người chết. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 7,4% tổng số vụ tai nạn lao động chết người và 7,9% số người chết. Trong năm 2017, lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 9,2% tổng số vụ tai nạn lao động chết người và 8,8% tổng số người chết.


XC/Báo Tin tức