08:16 29/08/2019

Dâng hương tưởng nhớ vị Anh hùng áo vải Tây Sơn - Nguyễn Huệ 

Ngày 29/8 (nhằm ngày 29/7 Kỷ Hợi 2019), tại Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định), Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung cùng tướng sỹ nghĩa quân Tây Sơn nhân 227 năm Ngày mất của vị Anh hùng áo vải Tây Sơn – Nguyễn Huệ.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. 

Hàng ngàn người dân từ nhiều nơi trong tỉnh Bình Định cùng các tỉnh lân cận và lãnh đạo địa phương đã thành kính dâng hương lên điện thờ Tây Sơn Tam kiệt.

Đã thành thông lệ hàng năm, vào dịp này, người dân khắp nơi tề tựu về khu vực ngày xưa là nhà của ba anh em Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ) để ôn lại truyền thống hào hùng; giữ lại truyền thống khí chất anh hùng của vị Hoàng đế bách chiến bách thắng Quang Trung - Nguyễn Huệ, người đã tạo nên thời kỳ chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước thời kỳ phong kiến, tạo nên lãnh thổ đất nước toàn vẹn như hiện nay.

Nhiều nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, không chỉ là thiên tài quân sự, võ công trác tuyệt, Quang Trung - Nguyễn Huệ còn là nhà sáng chế ra loại nhiều loại vũ khí hủy diệt, sử dụng chất phốt - pho làm khiếp đảm kẻ thù. Vua Quang Trung đã tạo ra đạo quân kiệt xuất từ năm 1771 - 1802, chưa từng thất bại một trận chiến nào.

Chú thích ảnh
 Đông đảo người dân đến dâng hương nhân 227 năm Ngày mất Hoàng đến Quang Trung - Nguyễn Huệ. 

Trước đó, vào chiều 28/8 (tức 28/7 năm Kỷ Hợi 2019), Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã làm Lễ dâng hương tại Đền thờ song thân Tây Sơn Tam kiệt tại Di tích Gò Lăng, thôn Phú Lạc, xã Bình Thành (huyện Tây Sơn).

Tại lễ giỗ, Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) đã trao tặng tỉnh Bình Định hai chiếc trống đồng. Một chiếc đặt tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt, một chiếc để đặt Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc, thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định).

Tin, ảnh: Phạm Kha (TTXVN)