07:13 08/07/2017

Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban kinh tế Trung ương thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.


Hướng tới Kỷ niệm 70 năm, ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 2017), sáng nay, tai tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đã dẫn đầu đoàn Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng lãnh đạo một số tỉnh Tây Bắc đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và đoàn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.


Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã cùng đoàn đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng đoàn thắm hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9.


Sau lễ viếng, các đồng chí trong đoàn đã đi thắp hương ở Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của một số tỉnh, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng đoàn dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nghe thuyết minh về trận chiến 81 ngày đêm của các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị.


Tại Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ, góp phần giải phóng Quảng Trị và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.


Tin, ảnh: Trọng Thủy (Báo Tin tức)