09:23 28/09/2014

Đảng đối lập Venezuela thu thập chữ ký để triệu tập quốc hội lập hiến

Đảng đối lập Ý nguyện nhân dân (VP) của Venezuela ngày 27/9 đã bắt đầu chiến dịch thu thập chữ ký trên toàn quốc đòi triệu tập quốc hội lập hiến để soạn thảo hiến pháp mới.

Đảng đối lập Ý nguyện nhân dân (VP) của Venezuela ngày 27/9 đã bắt đầu chiến dịch thu thập chữ ký trên toàn quốc đòi triệu tập quốc hội lập hiến để soạn thảo hiến pháp mới.


VP hi vọng một hiến pháp mới sẽ được soạn thảo cho phép tổ chức lại các cơ quan quyền lực nhà nước, không cho phép tổng thống tái cử và có thể bầu cử quốc hội trước thời hạn.


Theo quy định, để triệu tập quốc hội lập hiến, cần phải thu thập chữ ký của ít nhất 15% số cử tri, tức là hơn 2,8 triệu người.


Bước đi này của VP không có được sự đồng thuận tại Bàn đoàn kết dân chủ (MUD), liên minh tập hợp phần lớn các đảng đối lập Venezuela, vì một số nhóm trong tổ chức này đặt ưu tiên vào cuộc bầu cử quốc hội năm tới.


Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela coi cuộc thu thập chữ ký của VP là bất hợp pháp (ảnh: CNE)


Điều phối viên toàn quốc của VP Luis Florido cho biết ông hi vọng thu đủ chữ ký vào cuối tháng 11 và để đạt được mục tiêu này sẽ mở các trung tâm thu thập chữ ký trên toàn quốc.


Tuy nhiên, trong một thông cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) khẳng định cuộc thu thập chữ ký trên là bất hợp pháp, vì nó diễn ra không theo quy định, tức là không có sự can thiệp của Cơ quan quyền lực bầu cử nhằm bảo đảm tránh gian lận./.


Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)