03:07 23/03/2015

Đảng đối lập Singapore công bố kế hoạch tranh cử

Đảng đối lập "Người Singapore Trước tiên" (SingFirst) tại Singapore đã công bố thành phần ban lãnh đạo mới cũng như kế hoạch tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Tối 22/2, đảng đối lập "Người Singapore Trước tiên" (SingFirst) tại quốc gia Đông Nam Á này đã công bố thành phần ban lãnh đạo mới cũng như kế hoạch tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Tan Jee Say giữ chức vụ Tổng Thư ký đảng SingFirst.


Theo đó, các ông Tan Jee Say, 61 tuổi, hiện làm việc trong lĩnh vực tài chính và Tiến sĩ Ang Yong Guan, 60 tuổi, bác sĩ tâm lí và là đại tá quân đội nghỉ hưu, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Tổng Thư ký và Chủ tịch đảng.

Năm 2011, ông Tan và Ang đều tham gia tranh cử tại khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) Holland-Bukit Timah với tư cách ứng cử viên của Đảng Dân chủ Singapore. Ông Tan cũng tham gia tranh cử tổng thống trong cùng năm đó.

Trước khi công bố Ban chấp hành trung ương của SingFirst gồm 12 thành viên, ông Tan Jee Say đã thông báo kế hoạch chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, mà theo luật định phải được tổ chức trước tháng 1/2017. Theo đó, SingFirst sẽ thành lập các nhóm nghiên cứu để có thể đưa ra kế hoạch tranh cử cụ thể tại ít nhất 5 GRC vào tháng 8 tới. SingFirst được thành lập vào tháng 5/2013, hiện có khoảng 60 đảng viên.


TN