01:09 28/01/2014

Đảng đối lập ở Campuchia bị cáo buộc gây bất ổn xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 27/1, quan chức Bộ Quốc phòng Campuchia đã lên tiếng cáo buộc đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) cố tình đẩy Campuchia vào tình trạng bất ổn và hỗn loạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 27/1, quan chức Bộ Quốc phòng Campuchia đã lên tiếng cáo buộc đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) cố tình đẩy Campuchia vào tình trạng bất ổn và hỗn loạn. 

Quân đội Campuchia tuần tra đảm bảo an ninh tại thủ đô. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trước báo giới, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Neang Phat (Niêng Phát) cho rằng việc CNRP không công nhận hoạt động của Ủy ban bầu cử Quốc gia (NEC) và chính phủ nhiệm kỳ 5 là hành vi cố tình gây tình trạng hỗn loạn, bất ổn an ninh xã hội giống như những diễn biến chính trị hiện nay tại quốc gia Thái Lan láng giềng.



Ông Naeng Phát cũng nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen (Hun Xen) yêu cầu các lực lượng vũ trang Campuchia trung thành bảo vệ Hiến pháp, Quốc vương và Chính phủ Hoàng gia, đảm bảo không để diễn ra bất cứ hành vi vi phạm pháp luật phá hoại, gây bất ổn đất nước.

Tuyên bố của Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Neang Phat được đưa ra sau khi lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng đến lựu đạn khói để giải tán 2 cuộc biểu tình trái phép diễn ra trong hai ngày vừa qua tại Phnom Penh.


TTXVN/Tin tức