01:10 07/01/2011

Đảng Cộng hòa chính thức kiểm soát Hạ viện Mỹ

Quốc hội Mỹ khóa 112 đã tuyên thệ nhậm chức, đánh dấu việc đảng Cộng hoà chính thức kiểm soát Hạ viện từ tay đảng Dân chủ và hứa hẹn sẽ trở thành thách thức đối với Tổng thống Barack Obama trong việc thực thi các chính sách kinh tế...

Ngày 6/1 (giờ Việt Nam), Quốc hội Mỹ khóa 112 đã tuyên thệ nhậm chức, đánh dấu việc đảng Cộng hoà chính thức kiểm soát Hạ viện từ tay đảng Dân chủ và hứa hẹn sẽ trở thành thách thức đối với Tổng thống Barack Obama trong việc thực thi các chính sách kinh tế hiện nay cũng như trong cuộc đua vào chức tổng thống năm 2012 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn, tại phiên khai mạc đầu tiên của Hạ viện khóa 112, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Ohio, ông John A.Boehner, đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, sau khi giành được 241 phiếu ủng hộ, cao hơn nhiều so với 173 phiếu ủng hộ bà Nancy Pelosi của đảng Dân chủ, người đã đi vào lịch sử Mỹ như là phụ nữ đầu tiên làm Chủ tịch Hạ viện và nắm cương vị này trong 2 khóa liên tiếp từ năm 2007.

Bà N. Pelosi (trái) chuyển giao chức Chủ tịch Hạ viện cho ông John Boehner. Ảnh: Internet


Phát biểu tại lễ khai mạc, tân Chủ tịch Hạ viện Boehner khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của cơ quan này là “đưa chính phủ trở lại với người dân”, huy động trí tuệ tập thể nhằm xây dựng các dự luật tốt hơn, tiến hành quá trình xây dựng luật pháp nhanh, hiệu quả cũng như tạo ra các cuộc tranh luận cởi mở làm cho quá trình lập pháp hiệu quả hơn.


Ông cam kết sẽ giảm ngân sách của chính Quốc hội Mỹ và "cởi mở" với phe thiểu số Dân chủ trong Hạ viện, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ xây dựng lại được lòng tin của công chúng đối với Quốc hội Mỹ.

Liên quan đến Luật Cải cách y tế, ông Boehner cho rằng luật này quá tốn kém, khiến nhiều công ăn việc làm bị mất, do đó, Hạ viện vẫn sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 12/1.


Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nhiều khả năng kế hoạch này của phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện sẽ không thành công vì muốn hủy bỏ luật cần phải được Thượng viện (hiện đảng Dân chủ đang nắm đa số) thông qua, cũng như phải được Tổng thống Obama phê chuẩn.


Trong khi đó, bà Pelosi nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất của Hạ viện là chiến đấu vì việc làm cho người Mỹ. Vì vậy, những nghị sỹ của đảng Dân chủ sẽ làm hết sức để tạo được nhiều việc làm, củng cố tầng lớp trung lưu và giảm thâm hụt nhằm không để lại gánh nặng nợ nần cho các thế hệ tương lai.

Cùng ngày, khi mọi sự chú ý đều tập trung vào Hạ viện, thì tại Thượng viện, Phó Tổng thống Joe Biden, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện, theo quy định của Hiến pháp Mỹ, đã làm lễ đăng quang cho 16 thượng nghị sỹ mới được bầu trong cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm 2010, trong đó có 13 người thuộc đảng Cộng hòa, cùng 19 thượng nghị sỹ tái đắc cử. Như vậy, đảng Dân chủ chỉ nắm thế “mong manh” tại Thượng viện với 53 trên tổng số 100 nghế tại đây.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ) - Lê Hải