02:13 03/02/2023

Đảng bộ tại Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/2, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Đảng bộ tại Campuchia đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Người trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Lê Thái Bình dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Hùng/PV TTXVN tại Campuchia

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Lê Thái Bình; Tham tán Công sứ Ngô Văn Tuất, cùng các đại biểu đại diện các cấp ủy trực thuộc đảng bộ, cán bộ, đảng viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thái Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, bày tỏ vui mừng chứng kiến sự thay đổi, phục hồi kinh tế - xã hội của hai nước Việt Nam và Campuchia. Trong năm 2022 vừa qua, hai nước đã khởi động lại các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại; tiếp tục xúc tiến giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công tác phân giới cắm mốc biên giới, vấn đề người gốc Việt tại Campuchia; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022. Hai bên đã trao đổi trên 60 đoàn, chưa kể các chuyến thăm, gặp gỡ, giao lưu giữa các địa phương, quân khu, các tổ chức hội đoàn, quần chúng hai nước.

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Lê Thái Bình, trong năm 2022, toàn thể Đảng bộ tại Campuchia đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hoá, tuyên truyền đối ngoại, bảo hộ công dân và công tác đối với người gốc Việt tại Campuchia…. Qua đó, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam tại Campuchia, đồng thời tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia...

Trong năm qua, Đảng ủy tại Campuchia đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình mới, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, yên tâm công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Lê Thái Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Hùng/PV TTXVN tại Campuchia

Sau đại dịch COVID-19, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ tại Campuchia đã đảm bảo triển khai, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, phần việc quan trọng như thành lập chi bộ mới, tổ chức thành công đại hội các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, kết nạp đảng viên mới, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới, thực hiện quy trình tiếp nhận sinh hoạt đến địa bàn và chuyển sinh hoạt Đảng về nước...

Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, tự hào chào đón năm mới Quý Mão 2023 với nhiều thắng lợi mới, đúng vào Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Lê Thái Bình khẳng định mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tại Campuchia càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo đất nước, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Quang Anh (TTXVN)