11:10 28/11/2019

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson có thể thắng lớn trong cuộc bầu cử tháng 12 

Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể thắng lớn trong cuộc bầu cử vào tháng 12 tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố cương lĩnh tranh cử của đảng Bảo thủ tại Telford, miền Trung nước Anh ngày 24/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Công ty thăm dò dư luận YouGov đã đưa ra dự báo trên căn cứ kết quả cuộc thăm dò được thực hiện theo phương thức tập hợp số liệu từ hơn 100.000 cuộc phỏng vấn trong hơn 7 ngày, số liệu về nhân khẩu học, các khu vực bầu cử cụ thể cùng các số liệu thống kê quốc gia. Trong cuộc bầu cử Anh năm 2017, YouGov đã dự báo chính xác kết quả bầu cử. 

Theo kết quả cuộc thăm dò công bố ngày 27/11, đảng Bảo thủ có thể giành được 359 ghế tại Quốc hội Anh, tức là tăng 42 ghế so với cuộc bầu cử năm 2017 và đây cũng là số ghế cao nhất tại cơ quan lập pháp Anh mà đảng Bảo thủ có thể nắm giữ kể từ sau chiến thắng của đảng này dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1987. 

Giám đốc bộ phận nghiên cứu chính trị, xã hội tại YouGov, ông Anthony Wells nhận định đảng Bảo thủ đang có tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn ở những khu vực đã bỏ phiếu ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) năm 2016. 

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò này, Công đảng có thể giành được 211 ghế, giảm 51 ghế so với cuộc bầu cử năm 2017. Số ghế còn lại phân tán cho đảng SNP (43 ghế), đảng Lib Dems (13 ghế) và đảng Brexit (0 ghế).

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội Anh sẽ diễn ra ngày 12/12 tới. Thủ tướng Johnson cam kết kiên quyết đưa Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu vào ngày 31/1 nếu ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này, sau gần 4 năm nước Anh rơi vào khủng hoảng chính trị, ảnh hưởng đến sự nhìn nhận của các nước đồng mình đối với Anh - vốn được xem là một trong những trụ cột ổn định kinh tế và chính trị của phương Tây.    

Lan Phương  (TTXVN)