12:10 12/12/2019

Dân Trung Quốc trốn trong máy giặt, tủ quần áo để nhập cư trái phép vào Mỹ

Một số người Trung Quốc đã phải trốn trong máy giặt, tủ quần áo cũ để tìm cách vào Mỹ từ Mexico.

Chú thích ảnh
Người nhập cư trái phép trốn trong máy giặt để vào Mỹ. Ảnh: CNN

Dẫn tuyên bố từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPC), hãng tin CNN cho biết sau khi khám xét một xe tải tại cảng San Ysidro (San Diego, California) sáng 7/12, các nhân viên hải quan đã phát hiện 11 người nhập cư Trung Quốc trốn trong các thùng máy giặt và đồ nội thất sau thùng xe.

Không có ai trong số những người nhập cư đó bị thương nghiêm trọng. Theo ông Pete Flores – Giám đốc của CPC, những người này sẽ bị tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự và nhập cư.

Chú thích ảnh
Có người nằm trốn trong tủ quần áo cũ. Ảnh: CNN

Người lái xe tải - một công dân Mỹ 42 tuổi - hiện bị bắt giữ và đưa tới trại cải tạo Metropolitan ở San Diego. Danh tính của người này, cũng như chi tiết các tội danh mà hắn bị cáo buộc cũng chưa được công bố.

"CBP cảnh báo các nguy hiểm tiềm ẩn của hoạt động buôn người. Những người này đã phải sinh sống trong một điều kiện vô nhân đạo do các tay buôn lậu gây ra. Nó có thể dẫn đến hậu quả chết người".

Đầu tháng 11, các nhân viên của CBP đã tìm thấy 6 người mang quốc tịch Trung Quốc trốn sau một bức tường dựng giả trên một chiếc xe tải.

Bảo Hà/Báo Tin tức