Tuyên Quang: Trợ giúp pháp lý hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện đề án “Phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người gắn với trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách”, từ đầu năm tới nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức được 31 đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến 57 địa điểm, cụm dân cư thôn, bản của 31 xã trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tư vấn cho nhân dân xã Kim Bình, Chiêm Hóa , Tuyên Quang về các chế độ chính sách.


Ngoài việc tư vấn những vấn đề liên quan đến pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, dân sự và tố tụng dân sự, hộ tịch và hôn nhân gia đình, đất đai và nhà ở, khiếu nại tố cáo của công dân về các chế độ chính sách… các cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý lưu động còn kết hợp với phổ biến những chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, giúp họ nhận thức rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để yên tâm sản xuất, hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định an ninh chính trị ở cơ sở.

Ông Nguyễn Công Hựu, Chủ tịch UBND xã Lăng Can, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra nhiều tranh chấp về đất đai, nhà ở, nhiều đơn thư kiến nghị về chế độ chính sách. Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Tuyên Quang đã có đợt trợ giúp lưu động tại địa phương, nhờ đó đến nay tình trạng an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định trở lại, người dân yên tâm sản xuất.

Tin, ảnh: Khiếu Thư

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN