“Mái nhà” của học sinh dân tộc thiểu số Sơn La

Những năm qua, nhờ thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép chương trình dạy và học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng kết hợp các phương pháp dạy học đổi mới, tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Nhiều học sinh của trường đã giành được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của học sinh, nhà trường không ngừng cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật. Đến nay, trường đã có 16 lớp học với khu nhà học 4 tầng kiên cố, gồm đủ các lớp học văn hóa, học nghề, phòng thí nghiệm... Trường có hai khu nhà nội trú 4 tầng với 186 phòng và một nhà ăn 2 tầng, đáp ứng cho gần 600 học sinh ăn, ở, học tập và sinh hoạt.


Công Luật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN