04:09 16/04/2017

Dân tộc Lào ở Điện Biên tưng bừng đón Tết té nước

Tết té nước của người Lào được tổ chức để cầu mong những cơn mưa đem lại sự mát mẽ, tốt tươi cho khắp mọi nhà và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.

Vào trung tuần tháng 4, cái nắng mùa hè bắt đầu "đổ nhiệt" gay gắt khiến cho cây cối khô héo, đồng ruộng nứt nẻ. Cũng chính vào thời điểm này, người Lào ở bản Na Sang, huyện Điện Biên lại rộn ràng tổ chức ngày Tết truyền thống của dân tộc Lào- Tết té nước-  để đem lại sự mát mẻ, tốt tươi cho khắp mọi nhà và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.

Dưới đây là những hình ảnh tại Tết té nước của dân tộc Lào ở Điện Biên:

Các thiếu nữ người Lào búi tóc cho nhau chuẩn bị đi chơi Tết.

Dân bản Na Sang vui đùa ở suối. Họ quên hết mệt nhọc trong suốt một năm qua và cùng cầu chúc cho nhau một năm mới an lành, thịnh vượng.

Đoàn người xin nước, cầu phước lành ở bản Na Sang.

Thanh niên trong làng té nước vào người đi đường, chúc họ một năm tốt lành.

Dân bản tập trung ra bãi đất trống, cùng nhau chơi các trò chơi truyền thống trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng reo hò của mọi người làm cho không khí ngày Tết tưng bừng, sôi động.

Người già trong bản buộc chỉ tay cho khách đến tham dự Tết của người Lào để chúc cho vị khách này có một năm mới an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Lễ cầu khấn thần linh do các phụ nữ có kinh nghiệm trong bản chủ trì. Trong lúc đó, thanh niên được cử đi mổ bò, chuẩn bị trống chiêng, súng nước phục vụ cho hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết.

Trẻ em thi bắn súng nước tự chế từ ống tre.

Dịp này, các gia đình chuẩn bị những chum, hụ để đựng nước, khách đến chơi nhà đều được gia chủ tưới nước lên người. Còn trẻ em trong bản thì chuẩn bị súng nước được làm từ ống tre.

Tết Lào mang lại giá trị rất lớn về tinh thần, giúp cho đồng bào dân tộc Lào cùng nhau gắn kết, cùng nhau lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống tốt đẹp.


 
Tin, ảnh: Văn Dũng (TTXVN)