07:17 16/07/2012

Dân Thái đồng tình với phán quyết của Tòa án Hiến pháp

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho biết phần lớn người dân nước này chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp liên quan tới tính pháp lý của dự luật sửa đổi Hiến pháp.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho biết phần lớn người dân nước này chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp liên quan tới tính pháp lý của dự luật sửa đổi Hiến pháp.


Theo kết quả cuộc thăm dò của Trung tâm ABAC công bố ngày 16/7, có 87% số người được hỏi tại 17 tỉnh, thành trên toàn quốc nói rằng họ hài lòng với phán quyết của tòa án, trong khi chỉ có 15,3% không chấp nhận phán quyết trên.


Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Nguồn: Internet.


Liên quan tới vấn đề người Thái Lan nên làm gì sau phán quyết trên, 72,8% nói rằng họ muốn chấm dứt các cuộc biểu tình sắc màu chính trị đang chia rẽ đất nước, 72,6% mong muốn thống nhất và 70,4% muốn tất cả các bên tránh lôi kéo Hoàng gia vào các cuộc đấu tranh chính trị.

Về việc có sửa đổi Hiến pháp hay không, 52,3% ủng hộ sửa đổi một vài điều khoản, 14,9% muốn sửa đổi toàn bộ, trong khi số còn lại không muốn sửa đổi gì.


Kết quả cuộc thăm dò của Trung tâm Suan Dusit cũng cho thấy hầu hết người dân đều đồng ý phán quyết của Tòa án, với khoảng 81,67% trong số gần 1.300 người được hỏi đã trả lời họ cảm thấy an tâm và tin rằng tình hình chính trị sẽ được cải thiện.


Khi được hỏi chính phủ nên làm gì sau phán quyết này, 45,91% cho rằng nên hoãn lại việc sửa đổi bởi họ không muốn nhìn thấy bất ổn nữa mà muốn Chính phủ Thái Lan tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế và lũ lụt trước, 35,13% muốn Chính phủ tiếp tục thúc đẩy sửa đổi và 18,96% không có câu trả lời.


Trong cả hai cuộc thăm dò này, khoảng 61% số người được hỏi đều muốn Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thêm hai năm nữa để điều hành đất nước hoặc ít nhất cũng hoàn thành nhiệm kỳ hiện nay. Có khoảng 52% ủng hộ cải tổ Nội các và gần 37% nói còn quá sớm để làm điều này.


TTXVN/ Tin Tức