12:15 13/12/2017

Dân số Séc đạt 10,6 triệu nhờ... người nhập cư

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong 3 quý đầu năm 2017 dân số CH Séc tăng thêm 18.700 người, suýt soát mức 10,6 triệu. Đây là dấu hiệu đáng mừng vì từ năm 2013 dân số Séc bắt đầu giảm.

Dân số Séc tăng chủ yếu nhờ người nhập cư.

Đài Phát thanh Séc dẫn số liệu curaaa Cục Thống kê cho biết, người nhập cư, chủ yếu từ Ukraine, Slovakia, Romania và Bulgaria, đã góp công chính vào việc tăng dân số ở CH Séc. Từ đầu năm đến cuối tháng 9 tại Séc có 85.669 trẻ được sinh ra trong khi có 83.374 người chết. Cũng trong thời gian này có 33.149 người nước ngoài định cư tại Séc và có 16.791 người Séc rời đất nước ra đi. Dân số Séc tăng do nhập cư là 16.358 người.

Thủ đô Praha trong 9 tháng đầu năm tăng 9.565 người, đạt con số 1,29  triệu.

Theo con số của Bộ Nội vụ Séc, từ năm 2013 lần đầu tiên sau 10 năm dân số Séc bắt đầu giảm. Lý do là do cuộc khủng hoảng kinh tế mà nhiều người nước ngoài rời CH Séc để hồi hương. Trong 3 quý đầu của năm 2013 dân số Séc giảm 2.300 người và dừng ở mức 10.513.800 người. Trong thời gian này số trẻ được sinh ra ít hơn số người chết, đồng thời số lượng người nước ngoài ở Séc cũng giảm.

Hiện tại số người nước ngoài chiếm khoảng 4% dân số Séc và đạt trên 400.000 người. Họ là yếu tố không thể thiếu để làm tăng dân số ở nước này. Các chuyên gia về nhân khẩu học ở CH Séc kêu gọi các cơ quan hữu quan giảm bớt các thủ tục phiền hà trong việc xét cấp quốc tịch cho người nước ngoài để tránh tình trạng dân số hao hụt.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (PV TTXVN tại Séc)