07:16 29/07/2026

Dân số Nhật Bản lần đầu giảm xuống dưới 120 triệu người sau 42 năm

Chính phủ Nhật Bản ngày 29/7 cho biết số lượng công dân nước này đã giảm xuống dưới 120 triệu người lần đầu tiên sau 42 năm, phản ánh rõ nét những thách thức về nhân khẩu học trong bối cảnh tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp.

Chú thích ảnh
Niềm vui của một cặp vợ chồng vừa sinh con tại tại bệnh viện ở Kawagoe, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản do hãng tin Kyodo dẫn lại, tính từ đầu năm nay, số công dân Nhật Bản là 119.736.483 người, giảm 917.000 người so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức giảm lớn nhất kể từ khi dữ liệu có thể so sánh được bắt đầu được thống kê vào năm 1968.

Trong khi đó, số cư dân nước ngoài tăng thêm 354.000 người, lên mức kỷ lục 4.031.159 người. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản bắt đầu tổng hợp số liệu về nhóm đối tượng này từ năm 2013.

Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảo ngược xu hướng suy giảm tỷ lệ sinh, cả nước chỉ ghi nhận khoảng 670.000 trẻ chào đời trong năm qua - mức thấp kỷ lục, trong khi số ca tử vong lên tới khoảng 1,59 triệu.

Trong số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản, chỉ có Tokyo ghi nhận số công dân Nhật Bản tăng, với mức tăng 0,09%.

Trước tình trạng thiếu hụt lao động, Nhật Bản đang từng bước mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài. Số cư dân nước ngoài đã tăng năm thứ tư liên tiếp khi ngày càng nhiều người đến nước này tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động trong nhóm cư dân nước ngoài cũng tăng lên 86,17%.

Xét theo địa phương, Hokkaido ghi nhận mức tăng số cư dân nước ngoài cao nhất, đạt 14,89%, tiếp theo là Okinawa với 14,36% và Oita với 13,90%. Tổng dân số Nhật Bản, bao gồm cả cư dân nước ngoài, đạt 123.767.642 người, giảm khoảng 563.000 người so với một năm trước. Chỉ ba địa phương gồm Tokyo, Chiba và Osaka ghi nhận dân số tăng.

Các số liệu trên được tổng hợp dựa trên hệ thống đăng ký cư trú cơ bản của Nhật Bản.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc