09:15 30/09/2016

Dân số Canada vượt 36 triệu người

Tính đến ngày 1/7 năm nay tổng dân số chính thức của Canada đã vượt 36 triệu người với con số kỷ lục người di cư và người tị nạn đến nước này.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Canada cho biết đã có thêm 437.815 người tới sống tại Canada so với cùng thời điểm này năm ngoái, đưa dân số chính thức của Canada lên 36.286.425 người. Đây là sự gia tăng dân số hàng năm lớn nhất kể từ năm 1988 và xét theo tỷ lệ phần trăm, dân số Canada đã tăng thêm 1,2%.

Chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng BMO, Doug Porter cho biết đây là mức tăng dân số lớn nhất kể từ thời kỳ bùng nổ dân số vào những năm 1950, song tỷ lệ tăng hiện nay chủ yếu do người nhập cư gia tăng. Thậm chí, các số liệu cho thấy đã có 320.932 người nhập cư vào Canada kể từ ngày 1/7 năm ngoái đến ngày 1/7 năm nay, trong đó có hơn 30.000 người tị nạn Syria.

Cơ quan thống kê Canada cho hay quốc gia này chưa bao giờ nhận số lượng lớn người di cư lớn như vậy kể từ đầu năm 1910. Hai tỉnh có dân số lớn là Ontario với 13,9 triệu người và Quebec 8,3 triệu người.

TTXVN/Tin Tức