06:22 25/06/2015

Dân số Anh tăng cao kỷ lục

Dân số Anh đang ở mức cao kỷ lục mới, trong đó số lượng người nhập cư đã vượt số người mới sinh trở thành động lực chính làm tăng dân số.

Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 25/6 cho biết dân số Anh đang ở mức cao kỷ lục mới, trong đó số lượng người nhập cư đã vượt số người mới sinh trở thành động lực chính làm tăng dân số. 


Đám đông lưu thông trên đường Oxford tại trung tâm London.


Theo phóng viên TTXVN tại London, tính từ giữa năm 2013 đến giữa năm 2014, dân số Anh đã tăng thêm 491.000 người lên gần 64,6 triệu người, tương đương mức tăng 0,77%, cao hơn chút ít so với mức tăng hàng năm 0,75% trong suốt thập kỷ qua. Cũng trong thời gian này, có 582.600 người chuyển đến Anh sinh sống và 322.900 người rời khỏi nước này.


Số lượng trẻ được sinh ra trong một năm tính đến giữa năm 2014 giảm so với năm trước đó, cho thấy xu hướng giảm sinh kể từ năm 2012 vẫn tiếp tục. Trong khi đó, thống kê cho thấy tỉ lệ tử tại Anh đã giảm từ năm ngoái và hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn 50 năm qua. Tuổi trung bình của dân số Anh hiện nay là 40, cao nhất từ trước đến nay. 


Trong quỹ dân số Anh, có hơn 11,4 triệu người từ 65 tuổi trở lên, tăng so với con số 11,1 triệu người năm trước đó. Trong một thập kỷ qua, số nam giới tuổi từ 85 trở lên ở Anh tăng 61,8% nhờ thay đổi thói quen hút thuốc lá và những tiến bộ trong việc điều trị bệnh tuần hoàn. Cùng thời gian này, số lượng phụ nữ tuổi từ 85 trở lên tăng 25,9%. 


Tỉ lệ tăng dân số lớn nhất là tại khu vực miền Nam và miền Đông xứ England với mức tăng tương ứng là 1,08% và 0,92%. Thủ đô London có mức tăng trưởng dân số cao nhất cả nước, với tỉ lệ tăng 1,45%.



TTXVN/Tin tức