01:07 04/01/2016

Dân quân vũ trang chiếm trụ sở vườn thú bang Oregon

Nhóm dân quân có vũ trang đã chiếm trụ sở của một khu bảo tồn động vật bang Oregon nhằm đối đầu với chính quyền địa phương về việc sử dụng đất công tại miền Tây nước này.

Các nhà hoạt động biểu tình tại Burns, bang Oregon hôm 2/1. Ảnh: AP

Ngày 3/1, giới chức và truyền thông Mỹ đưa tin một nhóm tự xưng là dân quân đã chiếm trụ sở của một khu bảo tồn động vật hoang dã tại phía Đông bang Oregon, trong một vụ đối đầu với chính quyền địa phương liên quan đến việc sử dụng đất công tại miền Tây nước này.

Theo hãng tin Reuters, vụ chiếm đóng bắt đầu từ hôm 2/1 sau cuộc biểu tình tại Burns, một thành phố nhỏ cách Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Malheur 80 km về phía Bắc, nhằm phản đối nhà chức trách bỏ tù chủ trại nuôi gia súc Dwight Hammond Jr cùng người con trai Steven Hammond. Năm 2012, hai người này bị kết tội phóng hỏa trên đất công để bảo vệ tài sản của họ trước các vụ cháy rừng đang lan nhanh.

Theo báo Portland Oregonian, các lãnh đạo của nhóm dân quân nói rằng có tới 100 người ủng hộ họ đang có mặt tại vườn thú Malheur.
TTXVN/Tin Tức