05:09 30/05/2012

Đàn ông hói đầu dễ bị ung thư tiền liệt tuyến?

Một nghiên cứu mới của trường Đại học Toronto (Canađa) cho rằng quý ông bị hói đầu có nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến nhiều hơn quý ông nhiều tóc.

Một nghiên cứu mới của trường Đại học Toronto (Canađa) cho rằng quý ông bị hói đầu có nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến nhiều hơn quý ông nhiều tóc.

 

Ảnh minh họa

 

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người được sinh thiết tiền liệt tuyến (kỹ thuật xét nghiệm nhanh trên mô tươi) có khả năng mắc ung thư nếu họ bị mất nhiều tóc. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ nhưng các nhà khoa học cho rằng nó có thể liên quan đến lượng testosterone cao – loại hoócmôn có thể kích thích các tế bào ung thư phát triển nhưng cũng có thể ngăn mọc tóc.

 

Tiến sĩ Neil Fleshner, người dẫn đầu nghiên cứu trên, cho rằng đây là một lời cảnh báo đối với nam giới bị rụng nhiều tóc. Do đó, họ nên sàng lọc ung thư sớm và nếu cần thiết, họ nên làm sinh thiết sớm.

 

Tuy nhiên, nghiên cứu trên có quy mô tương đối nhỏ với chỉ 214 nam giới tham gia. Mức độ hói đầu của họ được xếp theo bốn bậc, từ rụng ít tóc ở phía trước đầu cho đến rụng tóc nhiều ở đỉnh và hai bên đầu.

 

 

Thùy Dương