04:00 18/04/2011

Dàn nhạc 111 năm tuổi của Mỹ nộp đơn phá sản

Ngày 17/4, dàn nhạc Philadelphia 111 tuổi nổi tiếng của nước Mỹ đã tuyên bố sẽ nộp đơn xin phá sản. Đây là đoàn biểu diễn nghệ thuật lớn đầu tiên của Mỹ đối mặt với sự sụp đổ do những bất ổn kinh tế hiện nay.

Ngày 17/4, dàn nhạc Philadelphia 111 tuổi nổi tiếng của nước Mỹ đã tuyên bố sẽ nộp đơn xin phá sản. Đây là đoàn biểu diễn nghệ thuật lớn đầu tiên của Mỹ đối mặt với sự sụp đổ do những bất ổn kinh tế hiện nay.

Một buổi biểu diễn của dàn nhạc Philadelphia.

Theo hãng tin AFP, Hiệp hội dàn nhạc Philadelphia đã xác nhận rằng Ban giám đốc dàn nhạc đã bỏ phiếu nhất trí nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Richard Worley cho biết, thu chi của dàn nhạc mất cân đối nghiêm trọng. Tuy nhiên, Người phát ngôn của dàn nhạc Philadelphia cho biết, các buổi hòa nhạc đã định sẵn vẫn sẽ được tiến hành, kể cả buổi hòa nhạc tối 17/4.

Theo hãng tin AFP, nhiều đơn vị biểu diễn nghệ thuật lớn, trong đó có cả bảo tàng và công ty vũ kịch, đã gặp khó khăn tài chính từ khi kinh tế Mỹ suy thoái và mới phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, chưa có tổ chức nào danh tiếng như Philadelphia rơi vào thảm cảnh này.

Dàn nhạc Philadelphia thành lập năm 1900, là một trong những dàn nhạc hàng đầu thế giới với nhiều buổi biểu diễn nổi tiếng, nhiều chuyến lưu diễn lớn trên thế giới và có lượng đĩa bán chạy nhất.

Tuy nhiên, số lượng khán giả sụt giảm và chi phí tăng vọt đã khiến dàn nhạc gặp khủng hoảng tài chính. Theo cơ quan thuế, doanh thu của dàn nhạc giảm từ 53,1 triệu USD xuống 29,4 triệu USD trong giai đoạn giữa năm 2008 và 2009, trong khi số tiền chi trả lương hưu cho các thành viên dàn nhạc tăng từ 9,8 triệu USD lên 18,9 triệu USD trong cùng kỳ.

Minh Đức