11:16 19/11/2014

Dân Nga được phép dùng súng để ‘phòng vệ’

Trong luật sửa đổi về việc kiểm soát súng, chính quyền Nga đã xóa bỏ lệnh cấm và cho phép người dân có thể mang theo vũ khí được cấp phép với mục đích phòng vệ.

Trong luật sửa đổi về việc kiểm soát súng, chính quyền Nga đã xóa bỏ lệnh cấm và cho phép người dân có thể mang theo vũ khí được cấp phép với mục đích phòng vệ.


Theo luật sửa đổi về kiểm soát vũ khí, người dân Nga có thể mang theo vũ khí bên người để phòng vệ. Ảnh: RIA Novosti.


Tính đến thời điểm hiện tại, những người hứng thú với loại vũ khí chết người này chỉ được phép sở hữu loại súng săn có giấy cấp phép của Bộ Nội vụ. Giấy phép sở hữu và sử dụng súng phải được cấp lại 5 năm một lần và những người sử dụng buộc phải bị kiểm tra sơ yếu lí lịch một cách khắt khe cũng như trải qua khóa huấn luyện sử dụng súng an toàn.


Phần luật mới sửa đổi cho phép tự vệ là một lý do hợp pháp và chính đáng để mang theo một khẩu súng bên người. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò ý kiến năm 2011 của LevadaCenter - một tổ chức thăm dò độc lập lớn nhất và có uy tín ở Nga, 81% người dân không đồng tình việc nới lỏng luật kiểm soát súng đạn. 


Tuy Nga có luật lệ sử dụng súng nghiêm ngặt, nhưng quốc gia này cũng đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực bằng súng xảy ra. Năm 2012, một luật sư 30 tuổi đã xả súng vào các đồng nghiệp tại một công ty dược và làm 6 người thiệt mạng. Chỉ mới năm ngoái, học sinh 15 tuổi Sergey Gordeyev đã nổ súng giết chết giáo viên của mình và một chiến sĩ cảnh sát sau khi bắt giữ 29 học sinh khác làm con tin.


Đơn vị truyền thông của chính phủ Nga cũng công bố luật kèm thêm: việc mang súng bên người phải bị cấm tại các cơ sở giáo dục, những tụ điểm hoạt động buổi tối và phục vụ rượu bia, hay tại những nơi công cộng tập trung đông người như cuộc biểu tình và buổi tuần hành. Điều luật cũng cấm mang vũ khí trong người khi có nồng độ cồn cao.


Luật pháp quy định các loại vũ khí phòng vệ bao gồm súng nòng trơn dài, súng ngắn, súng lục côn xoay và súng cầm tay các loại, cũng như súng bắn điện Taser và các thiết bị chứa hơi cay. 


Các vũ khí bị cấm là súng nòng dài và có lưỡi mác.


Ngoài ra, chính phủ còn nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài đem vũ khí vào lãnh thổ Liên bang Nga hoặc mua bán vũ khí tại quốc gia này. Thời gian gia hạn cho người nước ngoài chờ đợi giấy phép sử dụng vũ khí từ Bộ Nội vụ cũng tăng lên từ 5 đến 10 ngày.



Hồng Hạnh(theo RT)