06:14 18/06/2013

Dàn máy bay 'khủng' tại Paris Air Show

Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 50 đã mở màn hôm 17/6 tại Le Bourget , đông bắc thủ đô nước Pháp và sẽ kéo dài đến ngày 23/6. Triển lãm năm nay có sự xuất hiện hoành tráng của các máy bay dân dụng và quân sự từ nhiều nước trên thế giới.

Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 50 đã mở màn hôm 17/6 tại Le Bourget , đông bắc thủ đô nước Pháp và sẽ kéo dài đến ngày 23/6. Triển lãm năm nay có sự xuất hiện hoành tráng của các máy bay dân dụng và quân sự từ nhiều nước trên thế giới.

Kể từ khi bắt đầu vào năm 1909, Triển lãm hàng không quốc tế Paris (Paris Air Show) luôn giữ vững vị trí lâu đời nhất, nổi tiếng nhất và uy tín nhất trong các triển lãm hàng không.

Máy bay chiến đấu Dassault Rafale trình diễn trong ngày khai mạc Paris Air Show hôm 17/6.

 

Dassault Rafale là niềm tự hào của ngành công nghiệp chế tạo máy bay Pháp.

 

Chiếc Extra 330SC trên bầu trời.

 

“Khách sạn bay” A380 của Airbus.

 

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga thu hút sự chú ý lớn.

 

Su-35 là phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu Su-27, có tầm hoạt động xa, ưu thế trên không và khả năng tấn công mạnh.

 

Đây là lần đầu tiên Sukhoi Su-35 bay bên ngoài bầu trời nước Nga.

 

Máy bay vận tải quân sự An-70 được thiết kế bởi hãng Antonov của Ukraine.

 

Trực thăng Tiger H61của Eurocopter.

 

Chiếc Boeing 787 của hãng hàng không Qatar Airways.

 

Máy bay vận tải quân sự A400M của Airbus.

 

Chiếc 400M có thể bay ở độ cao 12.000 mét.

 

Các nhân viên đang bảo dưỡng chiếc máy bay trực thăng AW169 của AgustaWestland.

 

Năm nay dự đoán triển lãm sẽ đón hơn 350.000 khách tham quan.


H.Linh (theo Reuters)