Ngày 23/6, Chính phủ Đan Mạch cho biết sẽ bắt đầu triển khai lính nghĩa vụ đến Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc quốc gia Bắc Âu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn mong muốn kiểm soát.
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết Copenhagen sẽ triển khai lính nghĩa vụ cùng các quân nhân chuyên nghiệp và tham gia đầy đủ vào các nhiệm vụ được giao.
Hồi năm ngoái, Đan Mạch đã kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 tháng lên 11 tháng, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia sang cả nữ giới nhằm đáp ứng những thách thức an ninh phát sinh từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, với thời gian phục vụ dài hơn, lính nghĩa vụ được huấn luyện có thể trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Ông Bruus cho biết tại Greenland, lực lượng này sẽ đảm nhận những nhiệm vụ không đòi hỏi quá trình đào tạo chuyên môn kéo dài. Tuy vậy, ông Bruus chưa tiết lộ thời điểm cụ thể đợt lính nghĩa vụ đầu tiên sẽ được điều động tới Greenland, cũng như số lượng binh sĩ được triển khai tại đây.
Căng thẳng xung quanh Greenland gia tăng sau khi ông Trump liên tục đưa ra những tuyên bố về khả năng sáp nhập hòn đảo này vì lý do an ninh.
Hồi tháng 1, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận khung liên quan đến Greenland với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) song không công bố chi tiết nội dung.