Lần đầu tiên trong lịch sử, lính nghĩa vụ Đan Mạch sẽ được triển khai tới Greenland, động thái mới nhất trong chiến lược tăng cường phòng thủ trước các thách thức an ninh và tranh cãi liên quan đến hòn đảo Bắc Cực này.
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang Defense News, khoảng 1.600 tân binh Đan Mạch ngày 3/8 chính thức bắt đầu thực hiện chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng, đánh dấu bước đi mới trong quá trình tăng cường năng lực quốc phòng của nước này trước những lo ngại về an ninh ở Bắc Cực và cuộc xung đột tại Ukraine.
Đợt tuyển quân mới diễn ra trong bối cảnh Đan Mạch chuẩn bị lần đầu tiên điều động binh sĩ nghĩa vụ tới Greenland vào cuối tháng này. Hơn 100 quân nhân sẽ được triển khai trong thời gian một tháng để tiếp quản một số nhiệm vụ tác chiến từ lực lượng quân nhân chuyên nghiệp.
Năm 2024, Đan Mạch thông báo sẽ mở rộng diện thực hiện nghĩa vụ quân sự sang cả phụ nữ lần đầu tiên, đồng thời tăng thời gian phục vụ tiêu chuẩn từ 4 tháng lên 11 tháng. Số lượng người nhập ngũ hằng năm cũng dự kiến tăng 50%, từ 5.000 lên 7.500 người vào năm 2033.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng trở thành khu vực cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc, khi băng tan mở ra các tuyến hàng hải và cơ hội khai thác tài nguyên mới. Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, vì vậy ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh của NATO.
Việc tăng cường hiện diện tại Greenland cũng thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn sáp nhập hòn đảo này với lý do bảo đảm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị chính quyền Greenland và Đan Mạch kiên quyết bác bỏ.
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara tháng trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố nước này sẵn sàng bảo vệ "từng tấc đất" của liên minh quân sự, trong đó có lãnh thổ của chính mình.
Silas Nohr, 19 tuổi, một tân binh đến từ thị trấn Varde ở miền tây Đan Mạch, cho biết anh hoan nghênh việc kéo dài thời gian nghĩa vụ.
"Giờ đây chúng tôi có 11 tháng, và tôi cảm thấy có thể thực sự hòa mình vào môi trường quân đội, trải nghiệm nhiều hơn và học hỏi sâu hơn", anh nói.
Theo chương trình mới, các tân binh sẽ trải qua 5 tháng huấn luyện cơ bản, sau đó là 6 tháng thực hiện nhiệm vụ tác chiến. Lực lượng vũ trang Đan Mạch cũng triển khai các hướng huấn luyện mới, trong đó có trung đội vận hành máy bay không người lái (UAV) thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt.
Tại Đan Mạch, tất cả thanh niên đủ điều kiện sức khỏe khi bước sang tuổi 18 đều được đưa vào hệ thống bốc thăm nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, lực lượng nhập ngũ chủ yếu vẫn là những người tình nguyện, còn việc bốc thăm chỉ được sử dụng để bổ sung đủ chỉ tiêu.
Các quốc gia Bắc Âu khác như Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy, cùng ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva, cũng duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự.