09:04 05/09/2018

Dân khai hoang bị biến thành kẻ lấn rừng phòng hộ

Trải qua 35 năm khai hoang, trồng rừng mới có được cánh rừng như hiện nay. Thế nhưng khi đã có rừng thì người dân khai hoang lại mất đất. Họ trở thành đối tượng nhảy dù trên đất rừng phòng hộ

Thực hiện chủ trương phủ xanh đất trống đồi trọc, trong 3 năm, từ năm 1985 đến năm 1988, hơn 130 hộ dân được UBND huyện Sóc Sơn hỗ trợ đến khai hoang, trồng rừng ở khu vực Đồng Đò, xã Minh Trí. Tuy nhiên, sau 35 năm khai hoang, trồng rừng, đến nay, các hộ dân thôn Minh Tân mới phát hiện, cả thôn đã bị quy hoạch thành rừng phòng hộ từ lâu.  Không ai có thể xây dựng nhà cửa một cách hợp pháp, tài sản đai cũng không thể thế chấp ngân hàng vì không có sổ đỏ. 

Điều đáng nói là từ trước đến nay, người dân thôn Minh Tân vẫn đóng thuế đất ở hàng năm. Nhưng trong bản đồ được lập năm 2008 này, cả thôn Minh Tân đã bị quy hoạch vào khu vực rừng phòng hộ.

 

TTXVN/Báo Tin tức