10:00 18/10/2011

Dân hiến đất xây hạ tầng Khu di tích Quốc gia thắng cảnh Động Tiên

Ngay sau khi UBND Tuyên Quang có quyết định thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu di tích Quốc gia thắng cảnh Động Tiên, nhiều hộ dân xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tự nguyện hiến đất để mở rộng, nâng cấp đường vào khu di tích.

Ngay sau khi UBND Tuyên Quang có quyết định thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu di tích Quốc gia thắng cảnh Động Tiên, nhiều hộ dân xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tự nguyện hiến đất để mở rộng, nâng cấp đường vào khu di tích.

Khu di tích Quốc gia thắng cảnh Động Tiên có cảnh quan hữu tình với nhiều hang động kỳ thú. Tham quan nơi đây, du khách được khám phá sự huyền bí, hùng vĩ của núi rừng, được nghe câu chuyện tình cảm động giữa nàng tiên thứ bảy với chàng trai mồ côi... Để quảng bá hình ảnh khu di tích này, vào ngày mồng 9 tháng Giêng hàng năm, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Động Tiên với mong ước cầu một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng, nhất là con đường dẫn vào khu di tích quá chật hẹp nên việc khai thác tiềm năng du lịch gặp rất nhiều khó khăn. Để phát huy tiềm năng của khu di tích, UBND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu di tích Quốc gia thắng cảnh Động Tiên. Theo đó tuyến đường dẫn vào Khu di tích Quốc gia thắng cảnh Động Tiên sẽ được nâng cấp mở rộng mặt đường rộng hơn 10 m, với tổng vốn đầu tư 3,6 tỷ đồng.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng thôn 2 Thống Nhất, xã Yên Phú cho biết: Sau khi UBND tỉnh có quyết định thực hiện dự án, thôn đã tổ chức họp, vận động những hộ dân ở hai bên đường nêu cao tinh thần tự nguyện, hiến một phần đất của gia đình để làm đường. Ngay sau cuộc họp, 22 hộ dân nơi có tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến đất để làm đường, hộ nhiều tự nguyện hiến trên 50 m2, hộ ít 15 - 20 m2.

Theo ông Hà Phúc Phình, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên, nhờ có sự đồng thuận của các hộ dân tự nguyện hiến đất việc triển khai dự án rất nhanh. Đơn vị thi công đang thi công phần nền đường, các công trình thoát nước. Dự kiến tuyến đường vào Khu di tích Quốc gia thắng cảnh Động Tiên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012, đảm bảo giao thông thuận tiện phục vụ Lễ hội chợ Quê và Động Tiên, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.

Vũ Quang Đán