01:17 16/01/2020

Đàn chó hoang lẻn vào bệnh viện, cắn tử vong bé sơ sinh

Cảnh sát Ấn Độ đã niêm phong một bệnh viện tư và buộc tội ngộ sát đối với nhân viên sau khi để xảy ra vụ bé sơ sinh bị chó cắn tử vong trong phòng phẫu thuật. 

Chú thích ảnh
Chó hoang nằm giữa đường phố thủ đô New Delhi. Ảnh: AFP

Tờ Strait Times dẫn lời các điều tra viên Ấn Độ ngày 14/1 cho hay đứa trẻ vừa mới chào đời được 3 tiếng tại bệnh viện Akash Ganga ở thành phố Farrukhabad tại thì bị đàn chó hoang tấn công. Những con vật này đã lẻn vào bệnh viện thông qua lối cửa sổ. Người thân của đứa trẻ phát hiện sự việc sau khi nghe thấy tiếng hú của đàn chó trong căn phòng. 

Cảnh sát thông báo bé sơ sinh đã bị thương khắp cơ thể. Họ đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi để kết luận chính xác về nguyên nhân khiến bé tử vong. 

“Gia đình nạn nhân nghi ngờ đứa trẻ bị bỏ mặc không có người giám sát trong phòng phẫu thuật trong khi cửa sổ để mở, dẫn đến vụ việc đau lòng”, nhân viên điều tra Ved Prakash Panday cho biết. 

Gia đình bé sơ sinh tiết lộ với cơ quan điều tra rằng ban đầu, nhân viên bệnh viện Akash Ganga nói với họ rằng đứa trẻ bị chết non. Tuy nhiên, sau khi bị làm găng, phía đại diện bệnh viện đã đề nghị chi tiền cho gia đình để bưng bít sự việc. 

Cơ quan chức năng cho biết bệnh viện này đang hoạt động không có giấy phép và có thể bị xử phạt vì làm việc chui. 

Tại Ấn Độ có trên 30 triệu con chó hoang. Khoảng 20.000 người dân nước này tử vong mỗi năm do bị chó dại cắn. Tình trạng chó hoang đại náo bệnh viện cũng thường xuyên xảy ra. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức