07:18 09/07/2015

Dàn cảnh đụng xe để trộm tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi giả vờ va quệt xe để trộm cắp tài sản.

Ngày 9/7, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Phạm Văn Hạnh (34 tuổi, sống tại phường 14, quận 3) và Huỳnh Ngọc Lan (33 tuổi, sống tại phường 2, quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.


Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 7/7, Hạnh điều khiển xe gắn máy biển số 59F1-643.41 lưu thông trên đường Tầm Vu (phường 26, quận Bình Thạnh) chở theo Lan cố tình va tay lái vào xe chị Võ Thị Hồng Ánh (21 tuổi) khiến cả ba người cùng ngã. Khi chị Ánh lo cho xe và vết thương, Lan đã móc túi chị Ánh lấy đi chiếc điện thoại hiệu Nokia. Sau đó, Hạnh tiếp tục chở Lan đến vòng xoay Điện Biên Phủ và tiếp tục thủ đoạn trên trộm chiếc điện thoại của chị Cao Thanh Xuân (22 tuổi). Tuy nhiên, mọi hành vi của hai đối tượng đã bị tổ trinh sát của Công an quận phát hiện. Khi hai đối tượng đang điều khiển xe vào con hẻm gần ngã tư Bùi Đình Túy - Đinh Bộ Lĩnh, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm ập vào bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hạnh và Lan thừa nhận hành vi phạm tội. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng còn khai nhận, cũng vào chiều ngày 7/7, khi đang lưu thông đến trước số 40 Huỳnh Tịnh Của, phường 19, quận Bình Thạnh, phát hiện chị Trần Thị Phong Lan (ngụ quận Thủ Đức) chạy xe một mình, Hạnh từ phía sau vọt xe lên cố tình va vào tay lái làm đôi bên cùng té ngã. Trong khi Hạnh luôn mồm quát tháo, đòi phải bồi thường, Huỳnh Ngọc Lan vờ chạy lại đỡ nạn nhân, ân cần hỏi thăm có bị gì không rồi nhanh tay “chôm” chiếc điện thoạt Iphone 6 của chị Phong Lan để trong túi áo khoác. Sau khi “ăn hàng”, cả hai nhanh chân lên xe tẩu thoát.

Thiếu tá Lê Minh Huy - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh cho biết: Chỉ trong một ngày Phạm Văn Hạnh và Huỳnh Ngọc Lan đã thực hiện ba vụ giả vờ va quệt xe để trộm cắp tài sản. Hai đối tượng này đều là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp từng vào tù; trong đó, Hạnh và Lan có tổng cộng 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Địa bàn mà hai đối tượng này hoạt động là các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, quận 9…

Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ những vụ dàn cảnh trước đó mà hai đối tượng đã thực hiện.

Thành Chung (TTXVN)