09:07 15/09/2014

Đắm tàu chở 250 người ngoài khơi Libya

Một chiếc tàu chở 250 người châu Phi di cư muốn đến châu Âu đã bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya và hầu hết những người có mặt trên tàu bị cho là đã thiệt mạng.

Phát ngôn viên Hải quân Libya cho biết ngày 15/9, một chiếc tàu chở 250 người châu Phi di cư muốn đến châu Âu đã bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya và hầu hết những người có mặt trên tàu bị cho là đã thiệt mạng.

Theo phát ngôn viên Ayub Qassen, hiện mới chỉ có 26 người được giải cứu sau vụ đắm tàu gần Tajoura, phía đông thủ đô Tripoli này. Ông Qassen nói rằng có rất nhiều xác chết đang trôi nổi trên biển và lực lượng tuần duyên Libya không có đủ nguồn lực để tìm kiếm người sống sót.

Những người châu Phi di cư thường chạy khỏi Bắc Phi, chủ yếu là đất nước Libya đang trong tình trạng không có pháp luật, trên những chiếc tàu ọp ẹp. Con số này đã tăng dần suốt những năm qua với đa số người di cư tìm đến Italy.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin ANSA, một chuyến bay của Hãng hàng không Liban Mea, cất cánh từ Geneva (Thụy Sĩ) để đến Beirut, đã xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Fiumicino ở Italy vì lý do an ninh.

Theo nguồn tin từ giới chức an ninh, phi hành đoàn trên máy bay đã pháy hiện một túi hành lý được cho là vô chủ. Ngay sau khi lệnh báo động được phát ra trên không phận Italy, chiếc máy bay này đã được 2 máy bay chiến đấu của Italy hộ tống để đáp xuống sân bay Fiumicino.

Cho đến chiều tối ngày 14/9, cảnh sát cửa khẩu Italy đang tiếp tục công tác điều tra, dò chất nổ.


TN (Theo Reuters)