11:09 16/11/2016

Đắm say vẻ đẹp "cát trắng, nắng vàng" Bình Thuận

Bình Thuận đang hướng đến mục tiêu xây dựng thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia và Mũi Né là khu du lịch quốc gia vào năm 2020

Trong 10 tháng đầu năm 2016, du lịch Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng, đón khoảng 3,67 triệu lượt khách, tăng 8,9% so cùng kỳ năm trước; trong đó, khách du lịch quốc tế khoảng 413 ngàn lượt khách, tăng 13% so cùng kỳ, doanh thu từ khách du lịch ước đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng thời điểm năm 2015.

 

Vẻ đẹp biển của Bình Thuận đa dạng mà riêng có. Mũi Kê Gà, thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) có vẻ đẹp hoang sơ, bình dị, với bãi đá nhấp nhô chạy dài ven biển. Nhờ vẻ đẹp thiên tạo, hàng năm, Mũi Kê Gà thu hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước về thưởng ngoạn.

Ngọn hải đăng Mũi Kê Gà cao 70m được xây dựng từ thời Pháp thuộc (1899), được xem là cao nhất Việt Nam và lâu đời nhất ở Đông Nam Á, trên tháp có bóng đèn công suất lớn 2.000 W, có bán kính quét sáng đến 22 hải lý, tương đương 40 km, được dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

Ngọn hải đăng hòa quện trong không gian của đá và nước, tạo nên vẻ đẹp mê hồn khi chiều buông. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Hiệp hội Lướt ván buồm quốc tế đánh giá bãi biển của tỉnh Bình Thuận là một trong những bãi biển tốt nhất châu Á để tổ chức thi đấu và biểu diễn các môn thể thao trên biển như lướt ván buồm, lướt ván diều, lướt sóng, lướt ván, thuyền buồm…

Lướt ván buồm, lướt ván diều, thuyền buồm, cano lướt ván, Kayak là các loại hình thể thao biển có thể phát triển tốt ở Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh / TTXVN

Bàu Trắng là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm giữa những triền cát trắng rộng mênh mông, thuộc địa phận thôn Bình Nhơn, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cách TP. Phan Thiết khoảng 65 km. Với vẻ đẹp hoang sơ, Bàu Trắng (còn gọi là Bạch Hồ) là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bình Thuận, thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Du khách nước ngoài đắm mình với vẻ đẹp "trời xanh, cát trắng, nắng vàng" của Bàu Trắng. Ảnh: Thanh Hà/ TTXVN

Ánh sáng hoàng hôn tạo cho đồi cát những mảng sáng đầy quyến rũ. Ảnh: Thanh Hà /TTXVN

Với tiềm năng của trời, biển, của các điểm du lịch Mũi Né, Mũi Kê Gà, hồ nước ngọt tự nhiên Bàu Trắng, du lịch Bình Thuận phấn đấu đến năm 2020, thu hút khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó khoảng 850.000 lượt khách quốc tế; tăng trưởng bình quân khách quốc tế từ 12 - 14%/năm. Du lịch đóng góp 10% GRDP của tỉnh…

Nguyễn Thanh (TTXVN)