02:21 02/02/2018

Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Nhiều khác biệt giữa các bên

Tiến trình đàm phán thành lập Chính phủ Đức giữa liên đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tiếp diễn trong ngày 2/2 và trước khi bước vào cuộc đàm phán mang tính quyết định này, Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận còn nhiều điểm khác biệt giữa hai bên.

Thủ tướng Đức, người đứng đầu liên minh CDU/CSU, bà Angela Merkel (trái) và lãnh đạo SPD Martin Schulz trong cuộc họp tại Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng chính vì vậy, hai bên còn nhiều việc phải làm để tiến tới thành lập chính phủ.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Merkel thừa nhận lực lượng bảo thủ của bà cùng các đối tác liên minh SPD sẽ có nhiều việc phải làm để tháo gỡ những bất đồng về một loạt các chính sách. Nhà lãnh đạo Đức khẳng định cả hai phía đều quyết tâm tháo gỡ quan điểm khác biệt đó.

Cho đến nay, CDU/CSU và SPD đã thống nhất được một số vấn đề lớn như mục tiêu chống biến đổi khí hậu, đóng góp lương hưu và đoàn tụ gia đình người tị nạn, song vẫn phải tiếp tục thảo luận các đề tài khác như lao động, y tế, chăm sóc sức khỏe...

Trong khi đó, lãnh đạo SPD Martin Schulz bày tỏ tin tưởng rằng đàm phán trong hai ngày tới sẽ cho kết quả thành công.

Trước đó, Thủ tướng Merkel đã dẫn các số liệu của Chính phủ Đức cho thấy dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ đạt mức 2,4% trong năm 2018, cao hơn mức 1,9% so với dự báo trước đây, qua đó cho phép chính phủ chi tiêu nhiều hơn, thỏa mãn các yêu cầu của SPD trong việc đầu tư cho những lĩnh vực then chốt như kinh tế số, giáo dục, y tế...

CDU/CSU và SPD dự kiến sẽ hoàn tất việc đàm phán thành lập chính phủ vào 4/2 tới. Sau đó, thỏa thuận liên minh còn phải được hơn 440.000 đảng viên SPD trên toàn nước Đức thông qua trước khi có hiệu lực để chấm dứt hơn bốn tháng bất ổn chính trị kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang hôm 24/9.

TTXVN/Báo Tin tức